Vận chuyển hơn 10kg cần sa khô bằng xuồng máy

Thứ Bảy, 02/01/2021, 10:04
Đối tượng dùng xuồng máy composite chạy với tốc độ cao để vận chuyển 10,7kg cần sa khô tại khu vực biên giới An Giang.


Khoảng 1h ngày 1/1, Tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang tuần tra trên tuyến kênh Vĩnh Tế. Khi đến khu vực Tân Biên, (xã An Nông, huyện Tịnh Biên) thì phát hiện một đối tượng điều khiển xuồng máy composite chạy từ hướng Tịnh Biên về Tri Tôn có biểu hiện nghi vấn vận chuyển hàng nhập lậu nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra.

Đối tượng Nhân cùng tang vật.

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên xuồng composite đang chở 10,7kg thảo mộc khô (nghi là cần sa) được đựng trong các bọc nilon.

Đối tượng điều khiển xuồng máy khai tên Huỳnh Thanh Nhân (SN 1995, cư trú ấp Tân Biên, xã An Nông, huyện Tịnh Biên). Tổ công tác, tiến hành lập biên bản phạm tội quả tang, tạm giữ toàn bộ phương tiện cùng tang vật tiếp tục xác minh, xử lý.

Trước đó, khoảng 5h20’, ngày 31/12/2020, trong lúc tuần tra trên tuyến Quốc lộ 91, khi đến đoạn thuộc ấp Mỹ Thiện (xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú), Tổ công tác Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Châu Phú thuộc Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh An Giang phát hiện một người đàn ông điều khiển xe mô tô BKS 65H1 – 341.66, lưu thông hướng Châu Đốc – Long Xuyên, chở hơn 16kg hoa và cành nghi là cần sa.

Phát hiện Tổ công tác, đối tượng lợi dụng trời tối bỏ xe cùng hàng hóa trên đường rồi nhảy xuống sông tẩu thoát.

N. Túc - T. Lĩnh
.
.
.