Thuê nhà nghỉ buôn bán pháo nổ

Thứ Bảy, 19/01/2019, 15:50
Kiểm tra một nhà nghỉ ở xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, lực lượng chức năng bắt quả tang 2 đối tượng Đường và Động cùng Cao Văn Hà, 33 tuổi, ở thôn 8, xã Lưu Kiếm, Thủy Nguyên, đang có hành vi mua bán pháo trái phép.

Ngày 19-1, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Thủy Nguyên cho biết,  đã tạm giữ hình sự đối với Vũ Văn Đường, 20 tuổi, ở thôn 12, xã Chính Mỹ và Nguyễn Văn Động, 19 tuổi, ở thôn 3, xã Kiền Bái, cùng huyện Thủy Nguyên, để điều tra, xử lý về hành vi buôn bán pháo nổ, quy định tại Điều 190 BLHS.

Trước đó, vào khoảng 18h45 ngày 17-1, tại nhà nghỉ thôn 7, xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, tổ công tác Công an huyện phối hợp với Công an xã Thủy Sơn bắt quả tang 2 đối tượng trên cùng Cao Văn Hà, 33 tuổi, ở thôn 8, xã Lưu Kiếm, Thủy Nguyên, đang có hành vi mua bán pháo trái phép. Tang vật thu giữ gồm 2 bao tải đựng 200 quả pháo trứng (tổng trọng lượng 7,5kg). 

Số pháo bị thu giữ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định vào ngày 13-1, Động liên lạc với Đường về việc đặt mua 200 quả pháo trứng, giá 35.000 đồng/quả và hẹn sẽ giao dịch sau.

Ngày 17-1, Đường đã mua lại của anh trai mình là Vũ Văn Khánh, 25 tuổi, ở thôn 12, xã Chính Mỹ, 200 quả pháo trứng rồi chia làm 2 túi, mỗi túi đựng 100 quả pháo mang đến nhà nghỉ trên bán lại 100 quả cho Cao Văn Hà với giá 40.000 đồng/quả. 

Khi đến nhà nghỉ, Động để xe máy ở ngoài và lấy 1 túi pháo gồm 100 quả bán cho Hà. Đúng lúc các đối tượng đang giao dịch thì bị lực lượng Công an bắt quả tang.

Tại cơ quan điều tra, Cao Văn Hà khai nhận đã đặt mua của Nguyễn Văn Động 100 quả pháo nổ (trọng lượng 3,7kg) để mang về đốt nhân dịp Tết Nguyên đán.

20h ngày 18-1, Công an huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc cũng bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ  pháo nổ trái phép, thu giữ gần 140kg pháo các loại. 

Các đối tượng được làm rõ là Tô Viết Tốt (SN 1968), ở xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc và Vũ Ngọc Chung (SN 1988), ở xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường. Tại cơ quan Công an, Tô Viết Tốt khai nhận là chủ của số pháo trên. 

Đối tượng Tô Viết Tốt cùng tang vật thu giữ.

Do khối lượng pháo nhiều nên đã rủ Vũ Ngọc Chung đi cùng để mang đến xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc bán cho người mua với giá 60 triệu đồng thì bị Công an huyện Yên lạc, tỉnh Vĩnh Phúc phát hiện, bắt giữ. 

Thu giữ tại hiện trường gần 90kg pháo, tiếp tục khám xét nhà của Tô Viết Tốt, Công an huyện Yên lạc phát hiện, thu giữ thêm gần 50kg các loại pháo tép, trứng, tràng và pháo hoa nổ với tổng trọng lượng gần 140kg.



Văn Thịnh- Nguyễn Thu
.
.
.