60 tháng tù giam cho kẻ vận chuyển pháo nổ

Thứ Sáu, 18/01/2019, 18:21
Đi xe máy từ Nghệ An ra Quảng Ninh để vận chuyển pháo về bán, phải lĩnh án 60 tháng tù giam, bài học cay đắng cho nhiều người lao vào con đường buôn bán hàng cấm trong cái Tết này.

Ngày 16-1, TAND hyện Hải Hà (tỉnh Quảng Ninh) đã tổ chức xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 2 đối tượng là Nguyễn Công Tiến (43 tuổi, trú tại thôn 5, xã Quảng Nghĩa, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) và Nguyễn Xuân Luận (51 tuổi, trú tại xóm 16, xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) về tội “ Buôn bán hàng cấm”.

Tiến và Luận tại tòa

Theo cáo trạng thì ngày 29-10-2018 Luận gọi điện thoại nhờ Tiến mua giúp 60 bánh pháo tại TP Móng Cái để mang về tỉnh Nghệ An sử dụng và bán kiếm lời. Tiến biết đối tượng Hùng (không rõ lai lịch, địa chỉ) có pháo bán, nên gọi điện cho Hùng để mua pháo. Rồi bảo Hùng chở pháo đến nhà Tiến, gọi điện cho Luận đến nhà Tiến nhận pháo. 

Nhận được điện thoại của Tiến, Luận điều khiển xe máy từ Nghệ An ra nhà Tiến ở TP Móng Cái để lấy “hàng”. 

Khoảng 5h ngày 30-10-2018, Luận vận chuyển pháo về tỉnh Nghệ An, đến QL18A thuộc  thôn Hải Sơn, xã Quảng Thành, huyện Hải Hà thì bị tổ công tác Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh phát phát hiện, bắt quả tang. Thu giữ toàn bộ 79,2kg pháo. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Tiến, lực lượng chức năng thu tiếp 5,3kg pháo.

Luận cùng tang vật lúc bị bắt giữ

Căn cứ vào hành vi phạm tội của 2 bị cáo,TAND huyện Hải Hà đã tuyên phạt Nguyễn Công Tiến và Nguyễn Xuân Luận, mỗi bị cáo 60 tháng tù giam về tội “Buôn bán hàng cấm”.


Tuấn Hương
.
.
.