Thiếu tiền xài, trộm trâu mang lên rừng mổ thịt bán

Thứ Hai, 19/12/2016, 15:15
Do túng thiếu không có tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Bắc đã dắt trộm một con trâu (trị giá khoảng 30 triệu đồng) mang đi cất giấu rồi mang vào rừng làm thịt mang đi bán cho các lò mổ.

Ngày 19-12, Công an huyện Thường Xuân, Thanh Hóa cho biết, vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng Lê Văn Bắc (24 tuổi), Phạm Văn Lương (25 tuổi), đều ở xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Các đối tượng Lê Văn Bắc và Phạm Văn Lương.
Trước đó, ngày 13-12 Lê Văn Bắc vào khu rừng ở thôn Ngọc Thượng, xã Lương Sơn thì thấy đàn trâu của một gia đình hộ dân thả ở đây không có người trông coi. Do túng thiếu không có tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân nên Lê Văn Bắc đã dắt trộm một con trâu (trị giá khoảng 30 triệu đồng) mang đi cất giấu.

Đến rạng sáng ngày 16-12, Bắc rủ thêm Phạm Văn Lương vào rừng làm thịt trâu, sau đó lấy thịt mang đi bán cho các lò mổ.

Đình Hợp
.
.
.