Ngày Tết giả con bạc, tìm sòng bầu cua để cướp giật

Chủ Nhật, 10/02/2019, 17:33
Chiều 10-2, Đại tá Võ Thành Kỳ, Trưởng Công an thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên- Huế) cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý 2 đối tượng Trần Rin (19 tuổi, trú tổ 6, phường Thủy Dương) và Ngô Tá Trọng (18 tuổi, trú thôn Lang Xá Cồn, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy) về hành vi cướp giật tài sản.


Trước đó, vào chiều 7-2 (mùng 3 Tết Kỷ Hợi), Rin lái xe máy BKS: 75G1-260.10 chở Trọng đi tìm người chơi bầu cua để cướp giật.

Phát hiện bà Phạm Thị Búp (53 tuổi) cùng bà Nguyễn Thị Tuyết (51 tuổi) làm cái bầu cua tại ngã ba đường Nguyễn Duy Cung-Nguyễn Văn Chư (phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy) nên Trọng dừng xe ven đường để Rin đến tiếp cận giả vờ chơi bầu cua.

Cơ quan công an lấy lời khai đối tượng Trần Rin.

Sau khi theo dõi, Rin giật túi xách chứa hơn 26,4 triệu đồng của bà Búp rồi nhảy lên xe máy được Trọng nổ máy sẵn để tẩu thoát. Cướp được số tiền, các đối tượng lấy 11,4 triệu đồng để chuộc 1 xe máy và 3 chiếc ĐTDĐ đã cầm cố trước đó.

Tang vật vụ cướp được Công an thu giữ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an Thị xã Hương Thủy đã vào cuộc điều tra bắt giữ 2 đối tượng. Hiện Cơ quan công an đã thu hồi hơn 15 triệu đồng do hai đối tượng cướp được; đồng thời đang tiến hành xử lý hành vi đánh bạc của những người có liên quan đến vụ án.


A. Khoa - T. Đoàn
.
.
.