Thêm một vụ phá rừng nghiêm trọng ở Bình Định

Thứ Năm, 05/10/2017, 15:20
Nguồn tin từ Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Hoài Ân (Bình Định) ngày 5-10 cho hay, cơ quan này vừa phát hiện một vụ phá rừng nghiêm trọng tại tiểu khu 108 ở xã Đắk Mang, huyện Hoài Ân.

Ước tính khoảng 20 ha rừng tự nhiên đã bị đốn hạ, phát dọn, nhiều khu vực đã trồng cây keo lai. UBND huyên Hoài Ân đã chỉ đạo Hạt kiểm lâm và Công an huyện Hoài Ân phối hợp xác minh, thu thập chứng cứ tài liệu, trưng cầu Trung tâm quy hoạch nông nghiệp - nông thôn thuộc Sở NN-PTNT Bình Định giám định thiệt hại để có căn cứ khởi tố vụ án hình sự, điều tra và xử lý đối tượng hủy hoại rừng.

Vụ phá rừng nghiêm trọng ở xã An Hưng, huyện An Lão còn đang mở rộng điều tra thì vụ phá rừng nghiêm trọng thứ hai ở xã Đắk Mang, huyện Hoài Ân phát lộ.

Trước đó tại tiểu khu 1, xã An Hưng, huyện An Lão vào cuối tháng 8-2017 đã phát lộ vụ đốn hạ, phát dọn gần 61 ha rừng tự nhiên. Sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ việc từ Chi cục kiểm lâm Bình Định, Phòng Cảnh sát kinh tế Bình Định đã khẩn trương vào cuộc điều tra, khởi tố bắt tạm giam hai đối tượng đầu tiên về tội hủy hoại rừng và đang mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng khác có liên quan.

Hữu Toàn
.
.
.