Vụ phá rừng nghiêm trọng ở Bình Định: Khởi tố, bắt tạm giam 2 "lâm tặc"

Thứ Năm, 21/09/2017, 10:40
Ngày 21-9, Đại tá Lâm Cự Hiếu – Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bình Định, cho biết hai đối tượng đầu tiên liên quan trực tiếp vụ đốn hạ, phát dọn gần 61 ha rừng tự nhiên ở tiểu khu 1, xã An Hưng, huyện An Lão đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội hủy hoại rừng theo phê chuẩn của cơ quan kiểm sát cùng cấp.


Hai bị can này là Phan Dễ (57 tuổi, trú ở thôn An Đỗ, xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn) và Nguyễn Văn Ri (42 tuổi, trú ở thôn Gia An Đông, xã Hoài Châu Bắc, huyện Hoài Nhơn).

Do buông lỏng quản lý bảo vệ, nên lâm tặc đốn hạ, phát dọn gần 61 ha rừng ở tiểu khu 1, xã An Hưng, huyện An Lão, lực lượng kiểm lâm mới phát hiện.

Như Báo CAND đề cập trong nhiều tin, bài sau khi vụ việc phát lộ, lâm tặc không chỉ dựng lán trại cho những nhóm nhân công lưu lại nhiều ngày trong rừng mà đối tượng chủ mưu vụ phá rừng với tính chất và hậu quả nghiêm trọng này còn huy động xe cơ giới chuyên dụng khai phá, san ủi hơn 500m đường để vận chuyển gỗ, củi ra khỏi hiện trường; lập rào chắn kiến cố để ngăn chặn người bên ngoài vào tiểu khu 1; đến khi chính quyền và kiểm lâm địa phương phát hiện thì những khoảnh rừng tự nhiên đã bị tàn phá tan hoang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo xác minh, điều tra và báo cáo kết quả trước ngày 30-10.

Sau khi kiểm tra hiện trạng vụ phá rừng này, ông Nguyễn Thanh Tùng – Bí thư Tỉnh ủy và ông Hồ Quốc Dũng – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng ở Bình Định khẩn trương vào cuộc, điều tra truy xét hành tung thủ phạm để xử lý nghiêm minh; yêu cầu Sở NN-PTNT, Chi cục Kiểm lâm Bình Định, Thường trực huyện ủy, UBND huyện, Hạt Kiểm lâm huyện An Lão, UBND xã An Hưng kiểm điểm làm rõ trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng; chỉ đạo Sở NN-PTNT tạm đình chỉ công tác đối với kiểm lâm viên phụ trách địa bàn xã An Hưng và Phó hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện An Lão – người đã đảm trách điều hành công tác kiểm lâm trong thời gian Hạt trưởng đi học chuyên môn nghiệp vụ.

Ngày 15-9, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Bình Định quyết định khởi tố vụ án huy hoại rừng, chuyển giao hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định tiếp tục điều tra và xử lý theo thẩm quyền.

Hữu Toàn
.
.
.