Tạm giữ “phượt thủ” tông Công an bị thương

Chủ Nhật, 13/12/2020, 15:01
Bất chấp hiệu lệnh, đối tượng này vẫn rú ga, điều khiển xe môtô chạy với tốc độ cao tông thẳng vào tổ công tác khiến một Công an viên xã Liên Đầm bị thương. 

Ngày 13/12, Công an huyện Di Linh (Lâm Đồng) cho biết, vẫn đang tạm giữ Ninh Hậu Nghĩa (SN 1994, ngụ tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), để làm rõ hành vi không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của lực lượng chức năng, điều khiển xe môtô tốc độ cao tông thẳng vào tổ công tác khiến một Công an viên bị thương.

Đối tượng Ninh Hậu Nghĩa tại cơ quan Công an

Trước đó, lúc 23h30 ngày 11/12, tổ công tác gồm lực lượng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng, Đội CSGT Công an huyện Di Linh và Công an xã Liên Đầm tiến hành chốt chặn, xử lý các xe chạy quá tốc độ, phóng nhanh vượt ẩu theo hướng TP Hồ Chí Minh đi TP Đà Lạt tại khu vực trạm thu phí Liên Đầm, huyện Di Linh. Khi phát hiện xe môtô BKS 60F3-104.10 do Ninh Hậu Nghĩa có dấu hiệu vi phạm về tốc độ, lực lượng chức năng đã ra hiệu cho Nghĩa dừng xe để kiểm tra hành chính. 

Tuy nhiên, bất chấp hiệu lệnh, đối tượng này vẫn rú ga, điều khiển xe môtô chạy với tốc độ cao tông thẳng vào tổ công tác khiến một Công an viên xã Liên Đầm bị thương. Ngay lập tức đối tượng bị lực lượng chức năng khống chế, tạm giữ.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Ninh Hậu Nghĩa khai nhận, tối ngày 11/12, Nghĩa cùng nhóm bạn từ Biên Hòa đi phượt lên TP Đà Lạt. Khi đến trạm thu phí Liên Đầm, huyện Di Linh, phát hiện lực lượng chức năng ra tín hiệu dừng xe, do không có GPLX, sợ bị tạm giữ phương tiện và xử lý vi phạm hành chính, đối tượng này liền rú ga, tông thẳng vào tổ công tác nhằm chạy thoát đã gây thương tích cho một Công an viên xã Liên Đầm.

Hiện trường sự việc

Những năm qua, tình trạng “phượt thủ” điều khiển xe môtô phân khối lớn đã thay đổi kết cấu kỹ thuật, chạy với tốc độ cao, lạng lách, đóng võng trên QL20 đã trở thành nỗi bức xúc cho người dân sinh sống hai bên đường và các phương tiện lưu thông.

Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đã cùng Công an các huyện, xã dọc QL20 thường xuyên chốt chặn kiểm tra, xử lý các tài xế và phương tiện vi phạm. Tuy nhiên, không ít đối tượng bất chấp hiệu lệnh của lực lượng CSGT, cố tình tông thẳng vào tổ công tác nhằm tẩu thoát.

Hành vi trên không chỉ thể hiệu sự coi thường pháp luật mà còn gây nguy hiểm đến tính mạng của các thành viên trong tổ công tác khi làm nhiệm vụ. 

Khắc Lịch
.
.
.