Tạm giữ hình sự 14 đối tượng sử dụng ma túy trong nhà nghỉ

Thứ Tư, 31/03/2021, 09:48
Qua theo dõi trong thời gian dài, sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh và triển khai kế hoạch triệt xóa tụ điểm tàng trữ, sử dụng ma túy tại nhà nghỉ Phượng Hồng.

Sáng 31/3, Đại tá Phạm Văn Toàn, Trưởng phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự 14 đối tượng liên quan trong vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà nghỉ Phượng Hồng (số 7 Phùng Chí Kiên, TP Huế).

Nhiều nam, nữ thanh niên sử dụng trái phép chất ma túy trong nhà nghỉ Phượng Hồng.

Theo đó, các đối tượng bị tạm giữ hình sự gồm: Trần Thị Hồng Nhung (SN 1997, trú xã Phú Gia, huyện Phú Vang) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Lê Thiện (SN 2000, trú tại xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc) và Nguyễn Duy An (SN 2001, trú phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy. 

Ngoài ra có 11 đối tượng khác bị tạm giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cơ quan Công an thu giữ ma túy tại nhà nghỉ Phượng Hồng.

Như Báo CAND Online thông tin, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, rạng sáng ngày 29/3, phòng CSHS Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt xóa tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà nghỉ Phượng Hồng, qua đó phát hiện 47 đối tượng, trong đó có 42 đối tượng thuê 7 phòng nghỉ tổ chức sử dụng ma túy; 5 đối tượng còn lại là chủ và nhân viên nhà nghỉ.

Nhà nghỉ Phượng Hồng, địa điểm tổ chức cho các con nghiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Đại tá Phạm Văn Toàn cho biết, đây là vụ án có tính chất phức tạp với số lượng đối tượng bị tạm giữ hình sự nhiều nhất trong thời gian gần đây. 

Nhà nghỉ Phượng Hồng vỏ bọc bên ngoài là kinh doanh nhưng thực chất là địa điểm tổ chức cho các con nghiện sử dụng trái phép chất ma túy. 

Để trốn tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng và người dân, tại các phòng nghỉ đều được cách âm, lắp đặt hệ thống camera, chuông báo động; khi các con nghiện đến, nhân viên sẽ nhanh chóng cất giấu xe dưới hầm giữ xe, khóa cổng, tắt hết điện nhằm ngụy trang là nhà nghỉ không hoạt động.

Tuy nhiên qua theo dõi trong thời gian dài, sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh và triển khai kế hoạch triệt xóa tụ điểm tàng trữ, sử dụng ma túy tại nhà nghỉ Phượng Hồng.


Anh Khoa
.
.
.