Tạm giữ đối tượng giả danh Đại úy Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ Ba, 26/06/2018, 08:43
Ngày 26-6, Cơ quan CSĐT Công an quận Cái Răng (TP Cần Thơ) cho biết, đang tạm giữ và làm rõ hành vi giả danh lực lượng Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, của đối tượng Nguyễn Hoàng Hôn (29 tuổi, ĐKTT: ấp 11, xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang).

Cụ thể, Nguyễn Hoàng Hôn lên mạng Internet tìm mua quân phục ngành Công an.

 Ngày 20-6, Hôn mặc quân phục CAND mang cấp hàm Đại úy; chức vụ Đội trưởng; số hiệu 447 – 632 đến gặp bà T.T.L. và ông N.V.P. (cùng ngụ phường Phú Thứ, quận Cái Răng) nhận 600.000 đồng để lo việc thưa kiện, đòi lại số tiền mà bà L. và ông P. bị giật hụi trước đó.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Hôn giả danh lực lượng Công an để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Chưa dừng lại, ngày 24-6, Hôn tiếp tục quay lại nhận thêm số tiền 2.400.000 đồng từ 2 nạn nhân thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Tại Cơ quan điều tra, Hôn khai nhận hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của mình. 

Mở rộng điều tra, Công an quận Cái Răng tiến hành kiểm tra phòng số 2, nhà trọ K.D. (ấp 6, xã Vị Tân, TP Vị Thanh, Hậu Giang) phát hiện và thu giữ 1 bộ quân phục CAND, cấp hàm Đại úy; chức vụ Đội trưởng; số hiệu 447 – 632; bảng tên CAND mang tên Nguyễn Hoàng Hôn, 1 đôi giày và thắt lưng CAND và một số đồ vật, tài liệu khác.

Qua xác minh, được biết năm 2016, Nguyễn Hoàng Hôn có 1 tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bị TAND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) tuyên phạt 18 tháng tù giam và 1 tiền án về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” bị TAND huyện Kế Sách tuyện phạt 6 tháng tù giam. 

Đối tượng Hôn chấp hành án và ra tù vào tháng 1-2018, vẫn chưa được xóa án tích thì tiếp tục phạm tội.


Trần Lĩnh
.
.
.