Giả danh Công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhiều người

Thứ Sáu, 22/06/2018, 10:26
Thông qua mạng xã hội facebook, Dũng mạo danh mình là Công an có khả năng mua xe giá rẻ do Công an đang thanh lý để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Sáng 22-6, Đại tá Hoàng Long, Trưởng Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên- Huế) cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt giam đối tượng Phạm Văn Hoàng Dũng (23 tuổi, trú phường Tây Lộc, TP Huế) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 8-2015, thông qua mạng xã hội facebook, Dũng đặt mua 1 bộ quần áo Công an với quân hàm Thiếu úy và bảng tên Phạm Văn Hoàng Dũng. Sau đó Dũng sử dụng bộ quân phục Công an này để chụp ảnh đưa lên facebook.

Đối tượng Phạm Văn Hoàng Dũng đã giả danh Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Đến cuối tháng 6-2017, Dũng mạo danh mình là Công an có khả năng mua xe giá rẻ do Công an đang thanh lý và có khả năng làm hồ sơ cấp biển số xe đối với những xe không có nguồn gốc xuất xứ. Với thủ đoạn này, Dũng đã lừa đảo chị Lê Thị Nga (23 tuổi); anh Nguyễn Hoàng Nguyên (27 tuổi) và anh Lê Tân (20 tuổi, cùng trú ở TP Huế) để chiếm đoạt tổng số tiền 27 triệu đồng.

Sau một thời gian dài không thấy Dũng bàn giao xe nên các bị hại làm đơn trình báo lên Công an.

Trước đó, Công an TP Huế đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Phạm Văn Hoàng Dũng số tiền 1 triệu đồng về hành vi “Tàng trữ trái phép trang phục Công an nhân dân”.


Anh Khoa
.
.
.