Sử dụng bồ đà rồi đi cướp giật

Thứ Sáu, 10/06/2016, 14:16
Ngày 10-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Tân An, tỉnh Long An cho biết đang thụ lý điều tra vụ án trộm cắp xe mô tô ở phường 3, TP Tân An.

Trước đó, Trần Đặng Đức, 31 tuổi, ngụ đường Nguyễn Thông, phường 3, TP Tân An sử dụng bồ đà tại nhà. Sau đó, đối tượng này gặp chị Nguyễn Thị Kim Thư, 43 tuổi, ngụ đường Nguyễn Thông, phường 3, TP Tân An đang đậu xe mô tô nhãn hiệu MIO, màu đỏ-đen, biển sổ 62R2-3942 phía trước nhà. Đức đi đến giật xe của chị Thư, chị Thư giật xe lại, đồng thời tri hô và được mọi người đến giúp nên Đức bỏ chạy.

Đối tượng Đức.

Đức về nhà lấy một cái sạn nấu ăn đến nhà của ông Huỳnh Hữu Dũng, 60 tuổi, ngụ đường Nguyễn Thông, phường 3, TP Tân An, rồi đi lên lầu 1. Khi đến đây, Đức phát hiện một cây kéo nên bỏ cái sạn lại và lấy cây kéo bỏ chạy ra đường Nguyễn Thông, phường 3, TP Tân An.

Sau đó, Đức đến nhà của chị Trần Thị Kim Cúc, 43 tuổi, ngụ đường Võ Phước Cương, phường 3, TP Tân An mở cửa lấy chiếc xe mô tô biển số 62B1-22500. Khi ra đến cửa, chị Cúc phát hiện tri hô, Đức giơ kéo lên dọa đâm và bỏ xe lại tẩu thoát.

Tiếp tục, Đức đến nhà trọ của anh Đỗ Thanh Vũ, 44 tuổi, ngụ đường Nguyễn Thông, phường 3, TP Tân An, nhìn thấy không có ai nên đã lén lút lấy một xe mô tô nhãn hiệu AIRBLADE, màu đen, biển số 62R2-0288 dẫn đi. Anh Vũ phát hiện tri hô và chạy theo kéo xe lại.

 Lúc này, Đức dùng kéo đâm anh Vũ vào bàn tay trái bị thương. Anh Vũ xô Đức té ngã, sau đó tên này bỏ chạy và bị Công an bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, Đức thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

T.Phượng
.
.
.