“Siêu trộm” nhí gây ra hàng loạt vụ trộm sa lưới

Thứ Tư, 12/12/2018, 15:42
Chỉ với một chiếc cờ lê, vài cái tua vít nhỏ, Võ Tá Chiến (15 tuổi, trú tại Thôn Lĩnh Sơn, Cẩm Sơn, Cẩm Xuyên) đã thực hiện trót lọt hàng loạt vụ trộm cắp tài sản.


Thời gian gần đây, Công an huyện Cẩm Xuyên liên tục tiếp nhận nhiều tin báo của quần chúng nhân dân về việc bị kẻ gian đột nhập lấy trộm hàng loạt tài sản như: xe máy điện, tiền mặt, đồng hồ, điện thoại và các tài sản giá trị khác. Lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ đối tượng thực hiện các hành vi  trên, trả lại tài sản cho người bị hại, ổn định tình hình trên địa bàn.

Võ Tá Chiến tại cơ quan điều tra.

Sau một thời gian dài bám nắm địa bàn, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an huyện Cẩm Xuyên đã khoanh vùng được đối tượng nghi vấn. Đến ngày 11-12, Công an huyện Cẩm Xuyên đã tiến hành bắt giữ đối tượng Võ Tá Chiến về hành vi trộm cắp tài sản khi tên này đang trên đường đi tiêu thụ chiếc xe máy điện trộm được của anh Trần Việt Dũng (45 tuổi, trú tại: Cẩm Trung, Cẩm Xuyên).

Tại Cơ quan CSĐT, Chiến “đạo chích” khai nhận từ tháng 9-2018 đến nay đã thực hiện trót lọt 16 vụ trộm cắp tài sản tại các xã Cẩm Sơn, Cẩm Trung, Cẩm Hà, Cẩm Lộc, Cẩm Thịnh… với tổng giá trị tài sản trộm cắp được lên tới 100 triệu đồng. Điều nằm ngoài sức tưởng tượng là thủ phạm tuy chỉ mới 15 tuổi nhưng lại có “biệt tài” phá khóa, với chuỗi “chiến tích” trộm cắp bất hảo.

Được biết đối tượng Chiến là học sinh cá biệt, ăn chơi lêu lổng, nghiện điện tử, thường xuyên giao du tiếp xúc với các đối tượng xấu. Quen thói trộm cắp vặt từ năm 12 tuổi, Chiến đã trộm hàng loạt xe đạp, xe máy điện, tiền mặt, … nhưng không thể nhớ nổi là đã lấy ở những nơi nào. 

Chiến thường lang thang ở các trường học, nhà dân phát hiện xe máy điện, đạp điện dựng sơ hở dùng van phá khóa điêu luyện rồi nhanh chóng lấy xe tẩu thoát. Số tài sản trộm được, tên này nhanh chóng tẩu tán để lấy tiền “nướng” vào quán nét.

Huyền Cầm
.
.
.