Siêu trộm “nhí” chuyên đột nhập nhà lãnh đạo

Thứ Tư, 06/01/2010, 17:03
Bằng thủ đoạn đột nhập từ ban công, Đạt đã thực hiện trót lọt 10 vụ trộm cắp tài sản.

Sau hàng chục đêm tổ chức mai phục, điều tra, xác minh, cán bộ, chiến sĩ Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã làm rõ đối tượng chuyên đột nhập gia đình các lãnh đạo, người nước ngoài sống ở phường Lê Đại Hành. Hắn tên là Nguyễn Tuấn Đạt (17 tuổi), quê quán huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Khi bị bắt, Đạt nhìn các trinh sát, điều tra viên lí nhí "chú" rồi lại cúi mặt xuống bởi cậu ta là "người quen" của cán bộ, chiến sĩ Đội CSĐT tội phạm về TTXH.

Cách đây mấy năm, khi đó Đạt chưa tới 14 tuổi, người bé xíu nhưng đã trở thành siêu trộm hoành hành trên nhiều địa bàn ở Hà Nội, bị Công an phường Lê Đại Hành bắt quả tang. Vì Đạt chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên CQĐT đã  lập hồ sơ đưa cậu ta vào học tập ở trường giáo dưỡng. Trở về cộng đồng vào giữa năm 2009 với biệt danh "người dơi", Đạt tiếp tục hành vi trộm cắp.

Cơ quan CSĐT Công an quận Hai Bà Trưng đã ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Tuấn Đạt về hành vi trộm cắp tài sản. CQĐT xác định từ tháng 6 đến khi bị bắt, Đạt đã thực hiện trót lọt ít nhất 10 vụ trộm cắp tài sản bằng thủ đoạn đột nhập nhà dân.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng còn làm rõ thêm một đối tượng tiêu thụ tài sản phạm tội là Phạm Ngọc Quang, 18 tuổi, trú ở phường Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, Hải Phòng và Nguyễn Tiến Dũng (22 tuổi), ở Vĩnh Bảo, Hải Phòng.

Ngày 4/1, Công an quận Hai Bà Trưng đã hoàn thành kết luận điều tra đề nghị VKSND truy tố Nguyễn Tuấn Đạt, Phạm Ngọc Quang về các hành vi trộm cắp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trong vụ án này, còn có một số tài sản nhưng chưa có người đến nhận. Vậy, ai là bị hại của Nguyễn Tuấn Đạt, đề nghị liên hệ với Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Hai Bà Trưng để nhận tài sản

Phương Thủy
.
.
.