‘Siêu trộm’ đột nhập nhiều công trình xây dựng bị bắt

Thứ Hai, 13/05/2019, 16:10

Sau nhiều vụ trộm trót lọt, Chỉnh tiếp tục lẻn vào công trình xây dựng rào tường tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Quảng Điền để thực hiện hành vi trộm máy cắt sắt thì bị lực lượng Công an bắt giữ.


Chiều 13-5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Điền (tỉnh Thừa Thiên- Huế) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt giam đối tượng Võ Thanh Hoàn Chỉnh (Sn 1988, trú số 35 Mai Lão Bạn, phường An Hòa, TP Huế) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo Cơ quan Công an huyện Quảng Điền, từ 10-4 đến tháng 5-2019, Chỉnh đã lợi dụng các công trình xây dựng ở huyện Quảng Điền không có người trông giữ vào buổi trưa để đột nhập với mục đích trộm cắp tài sản.

Đối tượng Võ Thanh Hoàn Chỉnh và tang vật các vụ trộm được Công an huyện Quảng Điền thu giữ.

Cụ thể, vào trưa 10-4, Chỉnh dùng kìm cắt khóa nhà kho của một công trình xây dựng nhà dân ở tổ dân phố An Gia, thị trấn Sịa lấy cắp 1 máy duỗi sắt, 1 máy cắt sắt. Tiếp đó, trưa ngày 3-5, đối tượng này lẻn vào ki ốt ở thôn Phổ Lại, xã Quảng Vinh trộm 2 máy khoan, 1 máy hơi, 1 máy mơn và dây điện đưa đi tiêu thụ lấy tiền tiêu xài.

Sau nhiều vụ trộm trót lọt, đến ngày 7-5, Chỉnh tiếp tục lẻn vào công trình xây dựng rào tường tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Quảng Điền để thực hiện hành vi trộm máy cắt sắt thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Tại Cơ quan Công an, đối tượng Chỉnh đã khai nhận các hành vi phạm tội của mình và cho biết, vì thiếu tiền tiêu xài nên đã nghĩ ra cách trộm cắp.


Anh Khoa
.
.
.