Sau 1 giờ, bắt giữ hung thủ giết người, cướp tài sản

Thứ Tư, 30/01/2019, 15:56
Ngày 30-1, Công an TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh và các đơn vị nghiệp vụ đã khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án mạng, xảy ra vào ngày cận kề Tết Nguyên đán Kỷ Hợi  gây tâm lý hoang mang, lo sợ cho người dân địa phương.

Qua tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 9h10’ ngày 29-1, tại phường Trưng Trắc, TP Phúc Yên đã xảy ra một vụ giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân là anh Bùi Lê Liêm, 34 tuổi, quê ở huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, hiện đang ở trọ tại phường Trưng Trắc (TP Phúc Yên).

Cơ quan Công an lấy lời khai của đối tượng Nguyễn Văn Khang

Ngay sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an TP Phúc Yên đã báo sự việc lên Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, đồng thời nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát hình sự khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra làm rõ cái chết của nạn nhân. 

Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan Cảnh sát điều tra bước đầu nhận định, đây là vụ án giết người, cướp tài sản có tính chất đặc biệt nghiêm trọng.

Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc khen thưởng cho Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng kỹ thuật hình sự tích cực tham gia phá án 

Sau  1 giờ xảy ra vụ án mạng, các đơn vị tham gia phá án đã tập trung lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhanh chóng điều tra, xác minh, làm rõ và bắt giữ thủ phạm là Nguyễn Văn Khang (21 tuổi), trú ở phường Trưng Nhị (TP Phúc Yên), công nhân của một công ty trên địa bàn, bản thân đối tượng chưa có tiền án, tiền sự.

Ban giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc khen thưởng cho Công an TP Phúc Yên khám phá nhanh vụ án giết người

Tại cơ quan Công an, đối tượng Nguyễn Văn Khang khai nhận, khoảng 7h sáng 29-1, sau khi chơi điện tử tại một quán trên đường Trần Phú, phường Phúc Thắng, Khang điều khiển xe máy đi đến tổ 8, phường Trưng Trắc với mục đích trộm cắp tài sản. 

Khi đến nhà số 11, ngõ 7, phường Trưng Trắc, Khang nhìn quanh không thấy có người, liền trèo tường vào sân nhà thì bị anh Bùi Lê Liêm (thuê trọ ở nhà số 11) phát hiện. Lúc này, Khang dùng dao nhọn mang theo đâm nhiều nhát vào người anh Liêm, sau đó dùng dây siết cổ anh Liêm cho đến khi bất tỉnh. Do giày của Khang đang đi có dính máu, nên anh ta đã đổi lấy giày của anh Liêm.

Sau đó, Khang dắt xe máy vào sân nhà anh Liêm và đóng cổng lại rồi tiếp tục trèo tường lên tầng 2 cạy cửa đột nhập vào nhà chị Nguyễn Thị Minh Phúc ở bên cạnh đập phá két sắt nhưng không lấy được tài sản. Nhìn xung quanh,  Khang thấy trên tủ két có 1 con lợn đất nên đã dùng búa đập vỡ lấy đi số tiền trên 5 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Ghi nhận chiến công, thành tích của lực lượng tham gia khám phá vụ án giết người, trộm cắp tài sản, ngày 30-1, Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, lãnh đạo thành ủy Phúc Yên đã tổ chức trao thưởng cho Công an TP Phúc Yên đã có thành tích trong khám phá nhanh vụ án giết người. Cùng thời gian trên, Ban Giám đốc Công an tỉnh cũng đã đến Phòng Cảnh sát hình sự để thưởng nóng cho tập thể Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Kỹ thuật hình sự, đây là hai đơn vị phối hợp với Công an thành phố Phúc Yên điều tra khám phá vụ án trên.

Minh Hiền - Hương Cường
.
.
.