Ra đầu thú sau khi gây trọng án

Thứ Sáu, 15/12/2017, 09:44
Do mâu thuẫn vặt trong sinh hoạt, Nhựt đã dùng dao (loại dao chặt xương heo) chém nhiều nhát vào người của chị L. rồi bỏ trốn...

Chiều 14-12, đối tượng Nguyễn Văn Nhựt (41 tuổi, ngụ An Giang) đã đến Công an phường Bình An, thị xã Dĩ An (Bình Dương) đầu thú. 

Nhựt bước đầu khai nhận, lúc 18h ngày 9-12, tại tuyến đường ĐT 743, khu phố Bình Thung 1, thị xã Dĩ An, do mâu thuẫn vặt trong sinh hoạt, đối tượng đã dùng dao (loại dao chặt xương heo) chém nhiều nhát vào người của chị Hồ Thị Bích L. (44 tuổi, ngụ thị xã Dĩ An). 

Do vết thương quá nặng, chị L. đã tử vong ngay sau đó.

C.Bình
.
.
.