Cầm dao chém người khác vì đã đánh cha mình

Thứ Bảy, 24/06/2017, 14:57
Nhớ lại chuyện ông Hồng đánh cha của mình, Nhờ cầm cây dao dài để trong cốp xe máy mang ra chém một nhát vào vai của ông Hồng khiến ông Hồng gục tại chỗ.

Ngày 24-6, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Giồng Riềng (Kiên Giang) cho biết, mới phối hợp với Tòa án Nhân dân huyện mở phiên tòa xét xử lưu động đối với bị cáo về tội cố ý gây thương tích.

Theo kết quả điều tra, vào khoảng 8h ngày 3-2-2017, Lê Văn Nhờ, 27 tuổi, ngụ ấp Vinh Bắc, xã Ngọc Thuận, huyện Giồng Riềng chạy xe máy đến chợ xã Ngọc Thuận (Giồng Riềng) để bán lươn. Khi bán xong, Nhờ đến quán uống cà phê, thì gặp ông Lê Văn Hồng, 50 tuổi, ngụ cùng ấp cũng đến uống cà phê. Nhờ đứng lên chạy xe về nhà.

Trên đoạn đường về, Nhờ phát hiện ông Hồng đang chạy xe ở phía sau. Lúc này, Nhờ chợt nhớ lại chuyện ông Hồng đánh cha của mình vào ngày 31-1-2017, Nhờ nảy sinh ý định trả thù.

Bị cáo Lê Văn Nhờ tại phiên tòa xét xử lưu động.

Nhờ liền giơ tay chặn xe ông Hồng lại rồi dùng tay phải cầm cây dao dài khoảng 40cm, rộng 3,5cm để trong cốp xe máy mang ra chém một nhát vào vai của ông Hồng, ông Hồng ngã xuống đường, Nhờ lại tiếp tục chém ông. Sau đó, Nhờ chạy xe chạy đến chợ Kinh Ranh, xã Thạnh Lộc rồi ném dao xuống sông thì bị bắt.

Kết quả giám định thương tích xác định ông Lê Văn Hồng bị tổn hại sức khỏe 36%.

Tại phiên tòa xét xử, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Văn Nhờ 30 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.

Đức An
.
.
.