Quyết liệt truy bắt kẻ trộm SH, một “Hiệp sĩ” bị thương

Thứ Ba, 25/07/2017, 13:06
Cuộc truy đuổi quyết liệt trên cao tốc khiến một hiệp sĩ bị thương. Tuy nhiên, các anh vẫn không nản chí, quyết liệt bắt được đối tượng phạm tội...

Sáng 25-7, “Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, Đội PCTP phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) cùng đồng đội gồm: Nguyễn Công Nguyên, Trần Phước Lộc, Lương Văn Hóa, Đoàn Tấn Thông, Phan Văn Tú, Nguyễn Hoàng Trung Hiếu và Đặng Hoài Phương tuần tra trên các tuyến đường ở TP Thủ Dầu Một. Lúc này, anh Hải nhận được điện thoại cầu cứu của anh Lê Quang Vinh (31 tuổi, ngụ xã Phú Chánh, thị xã Tân Uyên, Bình Dương) về việc bị kẻ gian trộm xe SH màu xám, BKS: 61 - E1 30.333 tại nhà.

Đối tượng (ngồi giữa) bị Hiệp sĩ bắt giữ
Giây phút quyết liệt bắt giữ đối tượng

Ngay lập tức, nhóm “Hiệp sĩ” bàn bạc, phân công truy tìm đối tượng nghi vấn tại Quốc lộ 13 và nhiều tuyến đường khác trên địa bàn. 

Sau 10 phút, đến tuyến đường giao nhau cao tốc Mỹ Phước - Tân Vạn với DT743 thì các anh phát hiện Nguyễn Công Dũng (26 tuổi, quê quán Nghệ An) chạy xe SH có đặc điểm màu xe, biển số giống với xe của anh Vinh. Các anh tiến hành áp sát thì bị đồng bọn của Dũng chạy xe máy hiệu Exciter 150 màu đỏ đi cùng đạp xe khiến anh Lộc té ngã xuống đường bị thương. Đối tượng chạy xe SH tăng tốc bỏ chạy, kẻ chạy Exciter liên tục lạng lách, đánh võng để cản địa cho đồng bọn hòng tẩu thoát.

Đối tượng được di lý về cơ quan Công an

Cuộc truy đuổi diễn ra trên cao tốc Mỹ Phước - Tân Vạn với tốc độ hơn 100km/h. Đối tượng dùng nón bảo hiểm ném về phía lực lượng truy đuổi, sẵn sàng đạp xe khi có người áp sát. Bằng kinh nghiệm lâu năm, anh Hải chỉ đạo đồng đội phải đảm bảo an toàn cho người đi đường và lực lượng tham gia truy bắt. Đến tuyến đường vắng người thuộc xã Phú Chánh, thị xã Tân Uyên (Bình Dương), anh Hải cùng đồng đội mới ép xe bắt được Dũng cùng tang vật. Riêng đồng bọn của Dũng đã trốn thoát.

Trên đường áp giải về trụ sở Công an xã Phú Chánh, Dũng đòi hối lộ các anh 250 triệu đồng để được tha nhưng bất thành. 

Tại Công an xã Phú Chánh, Dũng khai nhận, đang sinh sống ở gần Bến xe Lam Hồng, thị xã Dĩ An (Bình Dương). Đối tượng từng có 3 tiền án về tội trộm tài sản.

C.Bình
.
.
.