Hai kiểm lâm viên bị “lâm tặc” tấn công bị thương

Chủ Nhật, 20/11/2016, 11:02
Hai kiểm lâm viên Hoàng Sơn và Hoàng Công Hữu của Đội Kiểm lâm cơ động thuộc Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị đã bị những đối tượng “lâm tặc” đánh bầm dập toàn thân, riêng anh Hữu còn bị đánh rách đầu, phải khâu 8 mũi và gãy ngón tay cái, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.

 

Ngày 20-11, Công an huyện Hải Lăng (Quảng Trị) cho biết, các lực lượng của đơn vị đang tích cực điều tra làm rõ vụ hai kiểm lâm viên của Đội Kiểm lâm cơ động thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị bị “lâm tặc” tấn công bị thương. 

Theo thông tin ban đầu: Tối 17-11-2016, Đội Kiểm lâm cơ động Quảng Trị nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về việc “lâm tặc” đang tập kết nhiều bè gỗ lậu trên sông Thác Ma, đoạn qua thôn Lương Sơn, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng (cách QL1A khoảng 5km). 

Theo đó, Đội Kiểm lâm cơ động Quảng Trị đã lập một tổ công tác, tiến hành kiểm tra sự việc nêu trên theo quy định. Tuy nhiên, ngay khi phát hiện ra các bè gỗ trên sông này, họ đã bị các đối tượng “lâm tặc” tấn công dữ dội bằng đá và một số vật dụng khác. 

Hậu quả, hai kiểm lâm viên Hoàng Sơn và Hoàng Công Hữu bị những đối tượng “lâm tặc” này đánh bầm dập toàn thân, riêng anh Hữu còn bị đánh rách đầu, phải khâu 8 mũi và gãy ngón tay cái, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. 

Công an huyện Hải Lăng đã phối hợp với chính quyền, ban ngành chức năng địa phương tổ chức họp dân tại thôn Lương Sơn nhằm vận động các đối tượng “lâm tặc” trên ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, cũng như vận động người dân ở địa phương tố giác tội phạm.

Phan Thanh Bình
.
.
.