Lâm tặc trói cán bộ, đốn hạ cây gỗ trắc 60 năm tuổi

Thứ Tư, 15/06/2016, 10:25
Nhóm lâm tặc khai nhận được một người thuê với giá 30 triệu đồng để cưa hạ 2 cây gỗ quý nhiều năm tuổi tại Rừng thực nghiệm Lang Hanh.

Ngày 15-6, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết, vẫn đang tạm giữ các đối tượng liên quan đến vụ bắt trói, uy hiếp anh Nguyễn Quốc Huy, nhân viên Viện Nghiên cứu khoa học Lâm nghiệp Nam Trung bộ và Tây Nguyên để điều tra, làm rõ vụ cưa, cướp một cây gỗ trắc 60 năm tuổi tại Rừng thực nghiệm Lang Hanh, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng.

Đối tượng bị bắt giữ.
Các đối tượng đang bị tạm giữ gồm Nguyễn Tiến Thành (24 tuổi), Nguyễn Phi Long (31 tuổi), cùng ngụ tại thôn Hiệp Hòa, xã Ninh Gia (Đức Trọng) và Chu Thương Siêu (41 tuổi), tạm trú tại xã Đinh Lạc, huyện Di Linh. Hiện cơ quan công an đang truy bắt đối tượng còn lại có liên quan đến vụ án là Chu Thiên Khoa (18 tuổi), con trai ông Siêu.
Các đối tượng bị cơ quan công an bắt giữ

Trước đó, vào tối ngày 12-6, anh Nguyễn Quốc Huy, nhân viên Viện Nghiên cứu khoa học Lâm nghiệp Nam Trung bộ và Tây Nguyên đang ở trong phòng trực thì bị 4 đối tượng trên ập tới dùng dao khống chế. Chúng bắt trói anh Nguyễn Quốc Huy, bịt mắt, nhét giẻ vào miệng nạn nhân để không kêu la, cầu cứu ai được.

Cây gỗ trắc bị cưa hạ

Tiếp đó cả nhóm kéo ra khu Rừng thực nghiệm Lang Hanh (thuộc Viện Nghiên cứu khoa học Lâm nghiệp Nam Trung bộ và Tây Nguyên) cưa hạ cây gỗ trắc hơn 60 năm tuổi, có chiều cao hơn 16m, đường kính 60cm. 

Sau khi cưa hạ cây gỗ này, cả nhóm lại kéo sang cưa cây gỗ cẩm lai có đường kính 40cm thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bao vây nên bỏ chạy. Lực lượng công an đã bắt được 3 đối tượng trên, riêng Chu Thiên Khoa đang lẫn trốn.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, các đối tượng này khai được một người tên Thanh, ngụ tại TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) thuê đốn hạ 2 cây gỗ quý trên với giá 30 triệu đồng. 

Hiện cơ quan công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án.

Kim Ngân
.
.
.