Phó Chủ tịch thị trấn Hòa Vinh tự ý bỏ việc do nợ nần

Thứ Ba, 08/08/2017, 17:07
Nguồn tin từ Huyện ủy Đông Hòa (Phú Yên) chiều ngày 8-8, xác nhận ông Nguyễn Đồng Hợp – Phó Chủ tịch UBND thị trấn Hòa Vinh đã tự ý bỏ việc và rời khỏi nơi cư trú khi Ủy ban kiểm tra huyện ủy Đông Hòa đang kiểm tra dấu hiệu vi phạm của đảng viên.


Trong báo cáo của Đảng ủy thị trấn Hòa Vinh gửi Huyện ủy Đông Hòa cho biết, trước đó ông Nguyễn Đồng Hợp đã vay khoảng 750 triệu đồng của người dân địa phương, nhưng hứa hẹn dây dưa không trả nợ khiến cho người dân bức xúc. 

Sau khi bị tố cáo, ông Nguyễn Đồng Hợp có đơn xin thôi việc, nhưng chưa được cơ quan thẩm quyền chấp thuận. Ủy ban kiểm tra huyện ủy Đông Hòa vào cuộc, ông Hợp thừa nhận có vay tiền của người dân, trong khi chờ kết luận kiểm tra dấu hiệu vi phạm của đảng viên, ông Hợp tự ý bỏ việc và rời khỏi nơi cư trú. 

Một số cán bộ công chức ở UBND thị trấn Hòa Vinh cho biết, ngoài khoản tiền vay nợ của người dân, ông Nguyễn Đồng Hợp còn nợ vay tại một Chi nhánh Ngân hàng ở huyện Đông Hòa.

Hữu Toàn
.
.
.