Phi tang ma tuý khi bị 141 kiểm tra

Thứ Năm, 21/05/2020, 11:24
Bị tổ công tác Y20/141 kiểm tra, nam thanh niên ngồi sau xe nhanh tay vứt xuống đường 2 gói chứa chất bột trắng hòng phi tang ma tuý.


Khoảng 20h50’ ngày 20/5, tổ công tác Y20/141 (do Thiếu tá Nguyễn Thanh Hải làm tổ trưởng),  khi đang làm nhiệm vụ tại nút giao thông Dốc Lã – Yên Thường (Gia Lâm, Hà Nội) đã phát hiện 2 thanh niên đi xe máy BKS 29R7-7304 có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành dừng xe kiểm tra.

Đối tượng Lường Văn Tuông.

Khi bị Cảnh sát dừng xe kiểm tra, 1 trong 2 đối tượng là Lường Văn Tuông (sinh năm 1990, trú tại Mường Ảng, Điện Biên) ngồi phía sau xe đã vứt xuống đường 2 gói giấy nhỏ, trong chứa chất bột màu trắng (nghi là ma tuý).  Hành động bất bình thường này của đối tượng đã không qua mắt được các trinh sát của tổ công tác Y20/141. 

Qua công tác đấu tranh và thuyết phục, đối tượng, Tuông đã thừa nhận chất bột bên trong 2 gói giấy này là ma tuý (heroin) được mua về để sử dụng.

Danh tính người điều khiển xe cũng được xác minh là Nguyễn Đình Phú (sinh năm 1963, trú tại Long Biên, Hà Nội).

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho công an xã Yên Thường (huyện Gia Lâm) tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hiệp Bình
.
.
.