Bắt ổ sử dụng ma túy đá trong phòng trò, "khui" nhiều vật liệu nổ

Thứ Sáu, 03/08/2018, 21:23
Khi kiểm tra phòng trọ, công an không chỉ phát hiện công cụ liên quan đến công cụ 4 đối tượng đang sử dụng ma túy đá mà còn phát hiện một số vật liệu nổ

Trao đổi với PV Báo CAND tối ngày 3-8, Thượng tá Nguyễn Đức Thành – Phó trưởng Công an TP Nha Trang xác nhận cơ quan này vừa quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyền Đình Cảnh (32 tuổi) trú ở thôn 5, xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) để điều tra và xử lý về hành vi tàng trữ trái phép vật liệu nổ.

Đối tượng Nguyễn Đình Cảnh đang bị tạm giữ hình sự

Trước đó vào buổi sáng cùng ngày, một tổ công tác của Công an TP Nha Trang kiểm tra hành chính tại một nhà nghỉ ở đường Miếu Bà, xã Vĩnh Thạnh, TP Nha Trang đã phát hiện Nguyễn Đình Cảnh cùng 3 đối tượng là Đỗ Kiện (31 tuổi) trú ở huyện Ea Kar (Đắk Lắk); Nguyễn Hữu Đức (33 tuổi) trú ở xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa  và Trần Thanh Thảo (27 tuổi) trú ở phường Xương Huân, TP Nha Trang đang sử dụng ma túy đá.

Vật liệu nổ đã được thu giữ

Điều bất ngờ là ngoài công cụ sử dụng ma túy đá, khi kiểm tra căn phòng 4 đối tượng nêu trên đang thuê trọ, công an còn phát hiện và thu giữ 2 quả nổ hình trụ, bên ngoài có in dòng chữ “TNT 25g Viện TPTN”, 1 đoạn ống kim loại màu xám gắn lò xo, 9 viên đạn màu vàng, 1 đoạn dây điện màu xanh đỏ. 

Bước đầu, Nguyễn Đình Cảnh khai nhận đã mua số vật liệu nổ nêu trên qua mạng xã hội. Công an TP Nha Trang đang đấu tranh mở rộng điều tra để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.


Hữu Toàn
.
.
.