Phát hiện thêm một vụ phá rừng ở Phước Sơn

Thứ Sáu, 12/04/2019, 08:54
Trong khi cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ phá rừng quy mô lớn trong lâm phận rừng phòng hộ Đắk Mi, thuộc huyện miền núi Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam thì qua tìm hiểu thực tế chúng tôi tiếp tục phát hiện nhiều cây rừng tự nhiên ở xã Phước Hiệp của huyện này, khu vực giáp ranh với huyện Hiệp Đức cũng bị “lâm tặc” ngang nhiên vào chặt hạ cây, cưa lấy gỗ mang đi tiêu thụ…

Nhận được thông tin người dân phản ánh, tại khu vực rừng tự nhiên thôn 4, xã Phước Hiệp, huyện Phước Sơn, khu vực giáp ranh với huyện Hiệp Đức, thời gian vừa qua, nhiều đối tượng cũng ngang nhiên vào chặt hạ cây rừng mang đi, chúng tôi đã tìm cách tiếp cận hiện trường rừng bị tàn phá này. Từ đường Đông Trường Sơn (huyện Hiệp Đức), chúng tôi chạy xe máy dọc theo một con đường mòn và sau hơn 1 giờ đồng hồ quăng quật trên con đường lầy lội, chúng tôi đã đến được bìa rừng, nơi mà người dân phản ánh “lâm tặc” phá rừng. Từ đây, quan sát chúng tôi đã thấy những khoảng rừng bị trống, lá cây khô héo, những gốc cây bị đốn hạ lấy gỗ…

Giấu xe máy vào bụi rậm, chúng tôi tiếp tục men theo con đường vừa mới được phát dọn để tạo lối đi, lội bộ vào sâu trong rừng để tiếp cận hiện trường. Dọc đường đi chúng tôi phát hiện có rất nhiều cây rừng đã bị cưa hạ chỉ còn trơ gốc. Trước khi vào hiện trường, chúng tôi được một số người dân địa phương cho hay, khu vực này trước đây còn rất nhiều rừng tự nhiên, nhưng thời gian qua, một số đối tượng lén lút lên khai thác gỗ, phát rừng làm rẫy nên diện tích rừng càng ngày càng giảm dần.

Hiện trường vụ phá rừng phòng hộ Đắk Mi.

Hiện nay tình trạng khai thác gỗ vẫn còn diễn ra thường xuyên, chủ yếu vào mùa nắng. Những cây có đường kính 20- 30cm trở lên bị đốn hạ lấy gỗ. Còn gốc cây và gỗ không tận dụng được thì cắt khúc làm ghế, củi… Nếu các cấp chính quyền địa phương không có biện pháp xử lý ngăn chặn kịp thời thì tương lai rừng tự nhiên tại khu vực thôn 4, xã Phước Hiệp nơi giáp ranh với huyện Hiệp Đức sẽ không còn nữa...

Khi tiếp cận được hiện trường, chúng tôi quan sát có hàng chục cây rừng với đường kính từ 25-70cm đã bị cưa hạ, số lượng lớn gỗ đã chuyển đi, chỉ còn lại phần ngọn và gốc. Một số gỗ các đối tượng còn cắt khoanh tròn, dài khoảng 40cm rồi tập trung lại thành nhiều đống tập kết dọc đường đi để chuẩn bị vận chuyển. Cũng có một số ít gốc cây cũ có dấu kiểm tra của các lực lượng chức năng. Nhưng, hàng chục cây rừng khác bị đốn hạ, dấu tích rất mới, chứng tỏ việc tàn phá rừng diễn ra trong thời gian dài...

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin, UBND huyện Phước Sơn chỉ đạo đoàn kiểm tra liên ngành của huyện gồm Phòng NN&PTNT, Công an huyện, Hạt Kiểm lâm (HKL) Phước Sơn – Hiệp Đức, UBND xã Phước Hiệp tiến hành kiểm tra hiện trường. Bước đầu xác định khu vực kiểm tra thuộc tiểu khu 645, xã Phước Hiệp, huyện Phước Sơn.

Sáng 11-4, Thượng tá Lê Nho Tâm, Trưởng Công an huyện Phước Sơn cho biết, Công an huyện Phước Sơn đã chỉ đạo phân công Đội hình sự Công an huyện điều tra, phối hợp với Kiểm lâm, đo đạc hiện trường, xác định chủng loại, khối lượng gỗ bị thiệt hại. Nếu có dấu hiệu tội phạm sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can, xử lý theo quy định của pháp luật.

H.Vy
.
.
.