Thu gần nửa tỷ đồng tại sòng bài tứ sắc của “quý bà”

Thứ Năm, 09/04/2020, 14:15
Ngày 9/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ Lê Thị Hòa (SN 1973), Nguyễn Thị Liên (SN 1960), Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1973), Giáp Thị Kiều Trinh (SN 1985) và Võ Thị Lệ (SN 1969, cùng ngụ thị xã Hòa Thành, Tây Ninh) về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức bài tứ sắc.

Sau nhiều ngày đeo bám, phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp cùng phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh, Công an thị xã Hòa Thành đột kích căn nhà của Lê Thị Hòa ở thị xã Hòa Thành. 

Tại hiện trường, Công an bắt các đối tượng trên và thu giữ tang vật gồm, 483.100.000 đồng, 2 xe máy, 1 ô tô, 11 bộ bài tứ sắc…

Các đối tượng cùng tang vật

Qua điều tra, cả nhóm bước đầu khai nhận: Hàng ngày, Hòa điện thoại rủ Liên, Trang, Trinh, Lệ đến đánh bài tứ sắc ăn thua bằng tiền. Trong lúc chơi đánh bạc, Hòa và Liên hùn vốn chơi chung 1 tụ còn lại 3 người mỗi người 1 tụ. Trong mỗi ván bài chỉ có 1 thắng, còn lại sẽ thua 500.000 đồng/người. Riêng trường hợp người thắng tới “quan” tức có 4 lá bài cùng giống nhau thì 3 người chơi sẽ phải thua số tiền 1.000.000 đồng. 

Địa điểm đánh bạc này hoạt động từ đầu tháng 1/2020 đến nay. Ngoài ra, Hòa thu tiền xâu trung bình 700.000 đồng đến 800.000 đồng/ ngày.

T. Nhung
.
.
.