Phá hai sòng bạc ở Bình Dương

Thứ Năm, 05/03/2020, 16:21
Ngày 5/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) đã triệt phá sòng bạc “núp bóng” quán cà phê thuộc ấp Kiến An, xã An Lập, huyện Dầu Tiếng.

Tại hiện trường, Công an bắt quả tang 6 đối tượng đánh bài cào bằng tiền, gồm: Trần Văn Quyện (SN 1987, ngụ Cà Mau), Nguyễn Trung Phương (SN 1973, ngụ Trà Vinh), Lê Hữu Phước (SN 1982), Lê Đức Hùng (SN 1985), Quách Văn Mạnh (SN 1991) và Nguyễn Thị Khéo (SN 1966, cùng ngụ Bình Dương, chủ quán cà phê). Tang vật thu giữ gồm: 1 bộ bài, hơn 23 triệu đồng và một số vật chứng khác có liên quan.

Các đối tượng tại cơ quan Công an

Trước đó, lúc 16h ngày 3/3, Công an huyện Dầu Tiếng phối hợp cùng Công an xã Minh Thạnh phá vụ đánh bài cào bằng tiền tại nhà riêng của Phạm Thị Lý (SN 1942, ngụ ấp Đồng Sơn, xã Minh Thạnh). Tại đây, Công an bắt giữ 6 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Thanh Xuân (SN 1988), Mai Văn Nghị (SN 1991, cùng ngụ Bình Phước), Trần Thị Vạn (SN 1959), Nguyễn Thị Chanh (SN 1970), Nguyễn Thị Cúc (SN 1962) và Nguyễn Thị Oanh (SN 1959, cùng ngụ Bình Dương) về hành vi đánh bạc. Tang vật thu giữ gồm: 1 bộ bài, hơn 10 triệu đồng…

C.Bình
.
.
.