Phá án đêm Giao thừa, góp phần giữ bình yên miền biên ải Tây Bắc

Thứ Tư, 06/02/2019, 19:39
Ngày 6-2-2019 (tức mùng 2 Tết Kỷ Hợi), Công an huyện Mộc Châu, Sơn La đang điều tra mở rộng vụ án vi vận chuyển trái phép chất ma túy xảy ra đêm mùng 1 Tết tại địa bàn biên giới Lóng Sập, huyện Mộc Châu.

Đáng chú ý, vụ án này, các đối tượng đã dùng thủ đoạn mới, nhét ma túy vào trong ruột quả bí xanh để vận chuyển hàng nhưng vẫn không qua mắt được lực lượng chức năng.

Trung tá Mai Hoàng, Trưởng Công an huyện Mộc Châu, Công an tỉnh Sơn La cho biết, tiếp tục thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh, trật tự  bảo vệ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, cán bộ, chiến sỹ Công an huyện đã gác lại riêng tư, lên đường phá án đúng vào thời khắc đêm Giao thừa. 

Các đối tượng và tang vật vụ án.

Kết quả, hồi 0h5' ngày 5-2-2019 (tức ngày mùng 1 Tết Kỷ Hợi) tại bản A Má 2, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Công an huyện Mộc Châu chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập và quần chúng nhân dân bản A Má 2 phá thành công chuyên án do Công an huyện Mộc Châu xác lập, bắt quả tang đối tượng Mùa A Pàng, 19 tuổi và Mùa Thị Mang, 35 tuổi, cùng trú tại bản Làng Sang, xã Nặm Khắt, huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Các lực lượng thu giữ 1 bánh heroin; 265 viên ma túy tổng hợp và một số vật chứng khác có liên quan.

Theo các trinh sát, các đối tượng tội phạm đã có sự tính toán kỹ lưỡng, tinh vi,  lợi dụng vào đúng thời khắc giao thừa, đi xe máy từ huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái vượt trên 300km, đến khu vực biên giới của huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La mua ma túy. Các đối tượng đã khoét ruột quả bí xanh, giấu ma túy vào trong, gắn quả bí như ban đầu ngụy trang rồi vận chuyển từ khu vực biên giới vào nội địa nhằm qua mặt các lực lượng chức năng. Tuy nhiên trước ý chí tấn công, trấn áp tội phạm, sự cảnh giác và phối hợp chặt chẽ lực lượng Công an, Biên phòng và quần chúng nhân dân, các đối tượng đã bị phát hiện bắt giữ đúng thời khắc giao thừa.

Theo số liệu của Công an huyện Mộc Châu, thực hiện Kế hoạch của Bộ Công an và Công an tỉnh Sơn La về mở đợt cao điểm, tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo am ninh, trật tự trong dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, Công an huyện Mộc Châu đã đồng loạt, tấn công, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, trong đợt cao điểm đã phá nhiều chuyên án lớn. Công an huyện thành lập các tổ công tác, do các đồng chí lãnh đạo đơn vị phụ trách và các đội nghiệp vụ, trực tiếp xuống địa bàn các xã, thị trấn để thực hiện công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm. 

Kết quả, từ 16-12-2018 đến 26-1-2019, Công huyện đã phát hiện bắt giữ và xử lý 62 vụ việc với 85 đối tượng; khởi tố 40 vụ với 49 bị can; thu giữ 3kg ma túy đá, 6,4kg heroin;  lập 85 hồ sơ giáo dục tại xã, thị trấn, đưa 68 người đi cai nghiện bắt buộc tại trung tâm theo Nghị định 221vận động thu 54 khẩu súng, bắt 3 đối tượng truy nã, đưa 3 đối tượng đi cơ sở giáo dục…

Chiến công đầu Xuân của Công an huyện Mộc Châu đã góp phần bảo đảm cho nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, bảo vệ bình yên nơi biên cương của Tổ quốc…

Anh Hiếu
.
.
.