Nữ tài xế tông 4 người bị thương trình diện sau 4 ngày gây tai nạn

Thứ Bảy, 06/01/2018, 13:47
Sáng ngày 6-1, Công an huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng cho biết, người phụ nữ lái xe ô tô BKS-15A-25503, gây tai nạn làm bị thương 4 người trong một gia đình sau 4 ngày lẩn trốn đã đến Công an huyện Tiên Lãng trình diện.

Danh tính người phụ nữ này được xác định là Nguyễn Thị Hà (31 tuổi, ĐKTT tại khu 3, thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng).

Qua xác minh, Công an huyện Tiên Lãng đã xác định chủ chiếc xe ô tô gây tai nạn trên là của Phạm Văn Hoàng (30 tuổi, chồng Nguyễn Thị Hà).

Trước đó vào ngày 1-1-2018, tại khu vực xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, Nguyễn Thị Hà điều khiển chiếc xe trên đâm gẫy đôi chiếc xe máy BKS 16R-3873, do anh Nguyễn Mạnh Tuân điều khiển, chở vợ là Lê Thị Mây (cùng 31 tuổi, cùng trú xã An Tràng, Huyện An Lão, TP Hải Phòng) và 2 con nhỏ gồm: con trai Nguyễn Mạnh Trung (12 tuổi) và con gái Nguyễn Khánh Ly (6 tuổi), làm cả gia đình anh Tuân bị thương nặng.

Nguyễn Thị Hà không dừng xe đưa nạn nhân đi cấp cứu mà lái xe chạy về trung tâm huyện rồi bỏ đi.

Hiện trường vụ tai nạn.

Sau khi tai nạn xảy ra, vợ chồng anh Tuân và hai cháu nhỏ được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Trong đó anh Tuân bị gãy xương đòn bả vai; chị Mây gãy xương bàn tay trái; cháu Trung bị rách bộ phận sinh dục; cháu Ly bị vỡ xương hốc mắt phải, sưng nề phần eo bụng.

Đến nay, anh Tuân và cháu Ly vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, nằm cấp cứu tại Bệnh viện Kiến An và Bệnh viện Nhi Đức Hải Phòng. 

Công an huyện Tiên Lãng đã tạm giữ chiếc xe ô tô gây tai nạn và đang khẩn trương điều tra, xử lý vụ việc.

Văn Thịnh
.
.
.