Dùng thuật "thôi miên" để cướp tài sản

Chủ Nhật, 29/12/2019, 17:41
Chiều 29/12, thông tin từ Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho hay: lực lượng trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp phối hợp với bảo vệ hầm đường bộ Hải Vân vừa triển khai bắt giữ được 3 đối tượng người nước ngoài nghi dùng thủ đoạn "thôi miên", cướp tài sản tại tỉnh Thừa Thiên - Huế đang trên đường bỏ trốn vào TP Đà Nẵng…

Trước đó, vào khoản 17h30’ ngày 28/12, CSGT trạm cửa ô Hòa Hiệp nhận được tin cấp báo từ Công an Huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế) yêu cầu phối hợp chặn bắt 3 đối tượng người nước ngoài cướp tài sản tại tỉnh Thừa Thiên Huế đang điều khiển xe BKS 51G-732.79 “vượt hầm” Hải Vân bỏ trốn vào Nam.

3 đối tượng "thôi miên", cướp tài sản là người nước ngoài bị lực lượng CSGT Công an TP Đà Nẵng chặn bắt tại cửa hầm phía Nam Hải Vân.

Cụ thể, cùng ngày tại Cầu Truồi (Thừa Thiên Huế), hai mẹ con bà Đinh Thị T. (SN 1955, trú tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã bị 3 đối tượng đàn ông người nước ngoài, to cao dùng thuật "thôi miên" rồi lấy đi 40 triệu Việt Nam đồng. Sau khi cướp được số tiền này, để trốn sự truy đuổi của công an Thừa Thiên Huế, cả 3 đối tượng đã nhảy lên xe ô tô chờ sẵn, phóng với tốc độ cao vượt trạm thu phí bắc Hải Vân rồi tiếp tục chạy vào hầm Hải Vân. 

Ngay trong hầm Hải Vân, xe ô tô do 3 đối tượng điều khiển đã liên tục vượt quá tốc độ, lấn làn, bất chấp quy định cấm vượt trong hầm, vượt nhiều phương tiện khác tạo tình huống rất nguy hiểm, dễ gây TNGT và va chạm ách tắc cho các phương tiện đang lưu thông trong hầm …

 Mẹ con bà Đinh Thị T. nạn nhân vẫn chưa hết bàng hoàng, sợ hãi khi bị các đối tượng nước ngoài "thôi miên", cướp tài sản. 

Ngay khi tiếp nhận thông tin, lập tức CSGT trạm cửa ô Hoà Hiệp đã nhanh chóng triển khai lực lực lượng, phối hợp với bảo vệ hầm chặn bắt xe BKS 51G-732.79. Đến 19h10’ cùng ngày khi phát hiện chiếc xe ô tô BKS 51G-732.79 này vừa xuất hiện tại cửa hầm phía Nam Hải Vân tất cả các lực lượng phối hợp đã dùng các biện pháp nghiệp vụ chặn được chiếc xe và bắt giữ 3 đối tương, đưa về trụ sở Công an để làm việc.

Đấu tranh ban đầu, thông qua phiên dịch các đối tượng khai nhận là người nước ngoài, quốc tịch Iran. Bước đầu chúng thừa nhận đã gây ra vụ án "thôi miên" cướp tài sản của mẹ con bà Đinh Thị T. và đang trên đường bỏ trốn vào Nam. 

Hiện 3 đối tượng người nước ngoài và phương tiện ô tô BKS 51G-732.79 đã được Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp (TP Đà Nẵng) bàn giao cho Công an huyện Phú Lộc tiếp tục điều tra làm rõ.


Hoài Thu - Hồng Hải
.
.
.