Nhóm thanh niên giả danh Công an cướp tài sản lãnh án

Thứ Tư, 27/11/2019, 17:56
Hồ Quốc Anh và nhóm 5 thanh niên mang theo súng pháo, còng số 8 tìm đến nơi tổ chức đá gà, đánh bài ăn tiền và tự xưng là cảnh sát hình sự sau đó cướp tài sản bỏ trốn.

Ngày 27-11, TAND huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt bị cáo Hồ Quốc Anh (SN 1997) 5 năm tù, Châu Quốc Anh (SN 1999) 4 năm 6 tháng tù. 

Các bị cáo Trần Văn Vũ Kiệt (SN 1999), Đặng Thành Đạt (SN 2002, cùng ngụ huyện Lấp Vò), Nguyễn Thành Nhật Anh và Trần Minh Hậu (SN 2002, cùng ngụ TP Sa Đéc), mỗi bị cáo từ 2 năm đến 3 năm 6 tháng tù cùng về tội cướp tài sản.

Nhóm 6 bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, ngày 30-4, nhóm bị cáo sử dụng súng bắn pháo, còng khóa số tám và tự xưng là Cảnh sát hình sự, sau đó đến tìm các nơi có đá gà, tổ chức đánh bài uy hiếp cướp tài sản của các con bạc. 

Nhóm 6 bị cáo thực hiện 3 vụ, cướp tài sản của 7 bị hại tại các huyện Lai Vung, Châu Thành và TP Sa Đéc.

Trong các vụ án, Hồ Quốc Anh là người trực tiếp rủ rê, chuẩn bị công cụ để phạm tội và trực tiếp 3 lần sử dụng súng pháo nhằm uy hiếp tinh thần bị hại cướp tài sản. Châu Quốc Anh, Kiệt, Hậu, Nhật Anh và Đạt là người thực hiện tích cực, trực tiếp cầm khóa số tám uy hiếp tinh thần nạn nhân, cướp tài sản.

Như Anh
.
.
.