Lên mạng mua quân phục để giả danh Cảnh sát đi "đá xế"

Thứ Năm, 06/06/2019, 15:14
Bảo lên mạng mua bộ đồ Cảnh sát và quân hàm Thượng úy sau đó khoác vào người cùng đồng bọn đi trộm tài sản…

Ngày 6-6, Công an quận 10, TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ Trương Nguyễn Gia Bảo (SN 1979, ngụ quận 11) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản” và “giả danh Công an”.

Khoảng 13h ngày 5-6, anh Nguyễn Quốc Thịnh (bảo vệ thuộc Công ty BV Kiên Long) đang làm việc tại siêu thị BigC (phường 15, quận 10) thì phát hiện 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn điều khiển xe máy lảng vãng trước siêu thị nên báo với Công an phường 15.

Đối tượng Bảo thời điểm bị phát hiện trộm tài sản

Hai đối tượng phát hiện chiếc xe gắn máy hiệu Exciter BKS 81Y1-178.16 không người trông coi nên áp sát dùng đoản bẻ khó, định bỏ chạy thì Công an phường 15 và bảo vệ siêu thị khống chế được một đối tượng, đối tượng còn lại nhanh chân tẩu thoát.

Khi bị khống chế, đối tượng này khoác trên người bộ quân phục cảnh sát, cấp hàm Thượng úy. Đối tượng cho rằng mình thuộc Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hồ Chí Minh đang làm nhiệm vụ. Công an phường 15, quận 10 đưa đối tượng về trụ sở sau đó tiến hành xác minh.  

Biết không thể chối tội, đối tượng khai nhận đã lên mạng mua bộ quân phục để giả danh cảnh sát hình sự rồi cùng đồng bọn đi ăn trộm.

Anh Thư
.
.
.