Nhóm thanh niên gây án mạng ở quán nhậu lĩnh hơn 70 năm tù

Thứ Tư, 27/03/2019, 17:48
Anh Nhàn bị Vệ đánh vào đầu và bị Vũ dùng dao đâm vào lưng hông bên phải. Dù nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện cấp cứu nhưng sau đó đã tử vong do tổn thương đa nội tạng gây sốc mất máu


Ngày 27-3, TAND tỉnh Thừa Thiên- Huế đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 5 bị cáo gồm: Trần Văn Vũ, Trần Nguyễn Anh Quân và Nguyễn Duy Hoàng (đều SN 2002) cùng Nguyễn Văn Vệ (SN 1999), Lê Công Phước (SN 1998, tất cả đều trú tại phường Thủy Phương, thị xã Hương Thuỷ) về tội danh “giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 2h45 ngày 14-7-2018, Vũ, Quân, Hoàng, Vệ, Phước cùng 2 người khác ngồi nhậu tại quán nướng Diệu (đường Lê Quý Đôn, phường Phú Hội, TP Huế). Vào thời điểm này, anh Lê Khắc Nhàn (SN 1993), Lê Quang Kiên (SN 1995) và 5 người bạn cũng đến quán này để ăn nhậu. 

Các bị cáo Vũ, Quân, Hoàng, Vệ, Phước lĩnh mức án hơn 70 nằm tù giam về tội giết người.

Do nghĩ anh Nhàn nhìn đểu bàn mình nên sau khi tính tiền nhậu xong, Vệ cầm côn nhị khúc, Vũ cầm dao bấm qua đánh Nhàn và Kiên. Thấy Nhàn bỏ chạy ra hướng đường Hùng Vương, Vệ cùng các đối tượng trong nhóm cầm dao bấm, nhị khúc, vỏ chai bia rượt theo. 

Anh Nhàn bị Vệ đánh vào đầu và bị Vũ dùng dao đâm vào lưng hông bên phải. Dù nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện cấp cứu nhưng sau đó đã tử vong do tổn thương đa nội tạng gây sốc mất máu; riêng anh Kiên bị Vũ đâm 3 nhát vào vùng lưng và ngực phải, tỷ lệ thương tích 67 %.

Quán nhậu Diệu trên đường Lê Quý Đôn, TP Huế, nơi xảy ra vụ án mạng.

Sau khi làm rõ động cơ gây án và nghe các bị cáo trình bày tại phiên tòa, HĐXX TAND tỉnh Thừa Thiên- Huế tuyên phạt bị cáo Trần Văn Vũ 17 năm tù; Nguyễn Văn Vệ 19 năm tù; Trần Nguyễn Anh Quân 12 năm tù; Nguyễn Duy Hoàng 7 năm 6 tháng tù; Lê Công Phước 15 năm tù về tội danh giết người. Tổng mức án 5 bị cao phải lĩnh là hơn 70 năm tù.


Anh Khoa
.
.
.