Nhóm "người nhện" ăn đêm sa lưới

Chủ Nhật, 01/05/2016, 13:28
Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, đã khởi tố, tạm giam Đỗ Tuấn Ngọc (26 tuổi), có 1 tiền án, trú tại xã Đắc Sơn, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên; Phạm Ngọc Sứng (26 tuổi), trú tại huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình, có 1 tiền án và Cao Văn Kết (29 tuổi), trú tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội về hành vi trộm cắp tài sản.

Qua tài liệu của cơ quan điều tra, sau khi nhận được đơn trình báo của các bị hại liên quan đến việc kẻ gian phá khóa, đột nhập vào nhà trộm cắp xe máy, Ban chỉ huy Công an quận Thanh Xuân đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án đấu tranh, tập trung lực lượng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ xác định được ổ nhóm gồm 3 đối tượng nêu trên.

Đỗ Tuấn Ngọc, Phạm Ngọc Sứng, Cao Văn Kết.

Theo đó, rạng sáng 17-4, tổ công tác đã bắt giữ Ngọc, Sứng, Kết khi vừa gây án, thu giữ 1 kìm cộng lực, nhiều tay công, đầu vam để phá khóa xe máy… Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, khoảng 1h sáng cùng ngày, các đối tượng mang theo công cụ, phương tiện đến ngôi nhà ở tổ 15, cụm 8, phường Hạ Đình (Thanh Xuân) dùng kìm cộng lực cắt khóa cổng đột nhập vào trong sân, sau đó cắt khoa chữ U và dùng vam phá khóa ổ điện trộm cắp xe máy Honda Mastre, mang BKS 30K8 - 7900.

Tiếp đó, chúng đến nhà số 3, tổ 1 Giáp Nhất, phường Nhân Chính (Thanh Xuân) phát hiện trong sân có 1 xe máy Honda Wave, BKS 26B1 38197, đã dùng kìm cộng lực cắt đứt xích khóa cổng, rồi dùng vam phá khóa điện, trộm cắp xe máy trên.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an làm rõ, các đối tượng đã gây ra 10 vụ đột nhập vào nhà dân tại các địa bàn Thanh Xuân, Cầu Giấy, huyện Thanh Trì, đồng thời thu giữ thêm 2 xe máy tang vật.

M. Hiền
.
.
.