Nhóm đối tượng sử dụng ôtô tải, trộm cắp trên các tuyến cao tốc

Thứ Năm, 03/10/2019, 08:12
Công an thị xã Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ) ngày 1-10 cho biết vừa điều tra, làm rõ đường dây trộm cắp liên tỉnh, sử dụng xe ôtô làm phương tiện gây án.

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam với 3 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản.

Các đối tượng gồm: Trần Thế Anh (SN 1979, số 16, ngách 120/71, phố Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng); Trần Văn Dũng (SN 1978, trú tại tổ 1, xóm Đình, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai) và Nguyễn Nam Hải (SN 1979, trú  tại tổ 1, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, TP Hà Nội). Các đối tượng này đều là những kẻ có nhiều tiền án, tiền sự. Trong đó, Trần Văn Dũng từng bị TAND huyện Thanh Trì xử phạt 12 tháng tù về tội “Cướp giật tài sản của công dân”, 10 tháng tù về tội “ Trộm cắp tài sản”.

3 đối tượng trong vụ án.

Tháng 7-1999, bị TAND huyện Thanh Trì, TP Hà Nội xử 9 tháng tù. Còn Trần Thế Anh cũng từng có một tiền án về tội cướp tài sản bị TAND TP Hà Nội xử 24 tháng án treo. Ngày 15-4-2010, đối tượng tiếp tục tàng trữ trái phép chất ma túy, bị TAND quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội xử 24 tháng tù giam.

Còn Nguyễn Nam Hải đã từng bị TAND huyện Hoài Đức, Hà Nội, xử phạt cảnh cáo về tội trộm cắp tài sản. Đến tháng 10-1995, đối tượng tiếp tục bị TAND TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang xử 15 tháng án treo về tội cố ý gây thương tích.

Do nghiện ma túy, khoảng 4h ngày 20-6, Trần Thế Anh cùng Trần Văn Dũng và Nguyễn Nam Hải rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Thế Anh dùng xe ôtô nhãn hiệu Hyundai, lắp biển kiểm soát 29D- 636.59 chở Dũng, Hải cùng công cụ thực hiện hành vi phạm tội là kìm thủy lực, xà cầy đi từ Hà Nội đến ngã 3 km số 8 thuộc xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ.

Tại đây, cả nhóm phát hiện Trung tâm điện thoại Mạnh Cường ở khu vực ngã 3 do anh Hán Mạnh Cường (khu 4, xã Tiên Phú, huyện Phù Ninh) làm chủ, khóa cửa ngoài, không có người trông giữ nên bàn nhau cùng trộm cắp tài sản. Thế Anh điều khiển phương tiện đỗ trước cửa hàng điện thoại còn Nguyễn Nam Hải thì dùng một đoạn cây, đẩy chiếc camera ở phía ngoài cửa theo hướng khác, nhằm tránh bị phát hiện.

Sau khi dùng kìm cộng lực cắt phá, khóa, Hải và Dũng lục soát tài sản còn Thế Anh đứng ngoài cảnh giới, lấy đi 10 chiếc điện thoại nhãn hiệu Itel IT5603; 1 điện thoại nhãn hiệu Sam Sung Note 5, 1 điện thoại nhãn hiệu Sam Sung A 7; 1 điện thoại nhãn hiệu SONY Z5... Toàn bộ đồ trộm cắp được để lên ca bin xe ôtô. Sau đó, Hải Và Dũng tiếp tục đi vào trong quán khiêng một chiếc két sắt ra cùng Thế Anh cho lên thùng xe ôtô.

Sau khi lấy được tài sản, Thế Anh tiếp tục điều khiển ôtô về TP Việt Trì. Khi đi qua cầu Việt Trì, các đối tượng dùng xà cầy phá cửa két sắt, lấy linh kiện điện thoại rồi khiêng chiếc két sắt vứt ở rệ đường sau đó đi về TP Hà Nội. Qua định giá, số tài sản các đối tượng trộm cắp được tại thị xã Phú Thọ có giá trị lên tới hơn 80 triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát hình sự, Công an thị xã Phú Thọ đã làm rõ danh tính và phối hợp với Công an tỉnh Lạng Sơn điều tra, làm rõ vụ án. Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Thọ đã có công văn đề nghị Cơ quan CSĐT Công an thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận vụ án.

X.Mai
.
.
.