Nhóm đối tượng sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn trong làm ăn

Thứ Bảy, 30/01/2021, 11:27
Đại nằm trong nhà nghe tiếng hô ở ngoài cổng liền chạy ra ngoài xem thì thấy nhiều người đang cầm vũ khí, hò hét, liền mang theo dao phóng lợn đâm vào xe ôtô bán tải BKS 24C - 089.32 do Dũng điều khiển... Vụ ẩu đả làm Phạm Thanh Tuyển bị trúng đạn vào vai trái...

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai đã hoàn thành bản kết luận điều tra vụ án giết người, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và che giấu tội phạm, đồng thời chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai, đề nghị truy tố các đối tượng: Nguyễn Văn Tài (SN 1987, trú tại tổ 11, thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) về hành vi giết người, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Trần Văn Đại (SN 1987, trú tại xã Vũ Linh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) về hành vi giết người; Nguyễn Quang Dũng (SN 1985, HKTT tại xã Minh Hoàng, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) về hành vi che giấu tội phạm và Ngô Ngọc Linh (SN 1990, trú tại thôn Đồng Quan, xã Yên Lợi, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) về hành vi sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

4 đối tượng trong vụ án.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai nhận được tin báo về vụ hỗn chiến xảy ra tại huyện Bảo Thắng (Lào Cai). Sau khi tiếp nhận thông tin, các trinh sát đã vào cuộc điều tra. Vụ án xảy ra vào đêm tối, điều kiện ánh sáng hạn chế nên việc thu thập thông tin gặp không ít khó khăn. Trong khi đó, các đối tượng cung cấp vũ khí cho 2 nhóm do các đối tượng chỉ quen biết nhau ngoài xã hội, không biết địa chỉ cụ thể của nhau... song bằng sự kiên trì, tỉ mỉ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai đã phá án thành công, góp phần trả lại sự bình yên cho địa bàn.

Quá trình điều tra xác định: Do nghi ngờ nhóm của Lê Bá Kiên (SN 1977, trú tại tổ 11, phường Bắc Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai) khống chế, không cho chủ đò nhận chở hàng dược liệu xuất sang Trung Quốc qua địa bàn xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng. Ngày 3/8/2020, Lê Nam Cao (trú tại huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái), đối tượng làm nghề vận chuyển hàng hóa qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc tại khu vực xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng, Lào Cai đã trao đổi với những người làm thuê cho Cao gồm: Nguyễn Tiến Dũng (trú tại phường Cốc Lếu, TP Lào Cai); Nguyễn Danh Bốn (SN 1993, trú tại huyện Trấn Yên) và Nguyễn Văn Khánh (SN 1987, trú tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) về việc sẽ vào khu vực trang trại của nhóm Kiên thuê tại xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng, để phá việc làm ăn của nhóm Kiên.

Các đối tượng thống nhất sẽ bật đèn sáng để Kiên không đón được hàng từ Trung Quốc sang. Sau đó, Cao bảo Dũng gọi đối tượng tên là Bốn và Toản cùng Khánh và một đối tượng khác mang theo vũ khí đi giải quyết mâu thuẫn. Đối tượng đồng thời liên lạc với Hoàng, người kinh doanh cầm đồ Đại Tín ở phường Cốc Lếu, mượn vũ khí...

Khoảng 22h10' ngày 3/8/2020, nhóm của Cao đến trang trại mà Kiên và Bình thuê tại thôn K8 xã Bản Phiệt. Vào thời điểm này, trong trang trại có Nguyễn Quang Dũng cùng vợ là Bùi Thị Hoàn và con; Nguyễn Văn Tài; Trần Văn Đại và Ngô Ngọc Linh đang ở và kiểm soát hàng hóa qua lại... Khi thấy có nhiều xe ôtô đến đỗ trước cổng trang trại, Linh và Tài mở cổng đi ra ngoài thì gặp nhóm Cao, hai bên xảy ra xô xát.

Lúc này, Đại nằm trong nhà nghe tiếng hô ở ngoài cổng liền chạy ra ngoài xem thì thấy nhiều người đang cầm vũ khí, hò hét, liền mang theo dao phóng lợn đâm vào xe ôtô bán tải BKS 24C - 089.32 do Dũng điều khiển... Vụ ẩu đả làm Phạm Thanh Tuyển bị trúng đạn vào vai trái.

Về phía Linh, khi nghe tiếng súng nổ đầu tiên, Linh cũng lấy 1 khẩu súng bắn đạn hoa cải và 3 viên đạn chôn dưới đất chĩa súng ra phía nhóm Cao. Sau khi gây án, Linh bỏ trốn. Đến ngày 10/8/2020, đối tượng đã đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Về phần Tài, đối tượng cũng nổ súng bắn làm Sân Văn Thiện bị trúng đạn ở vùng mặt và sau đó được mọi người đưa đi cấp cứu nên không ảnh hưởng đến tính mạng.

Xuân Mai
.
.
.