Ngăn chặn nhóm đối tượng mang hung khí giải quyết mâu thuẫn

Thứ Năm, 31/12/2020, 11:04
Sáng 31/12, Công an huyện Giồng Trôm (tỉnh Bến Tre) đang củng cố hồ sơ, điều tra xử lý các đối tượng liên quan đến vụ tàng trữ hung khí nhằm mục đích gây thương tích cho người khác.

Vào khoảng 19h45’ ngày 30/12, trực ban Công an thị trấn Giồng Trôm nhận được tin báo của người dân về việc một nhóm thanh niên mang theo hung khí đi trên 2 xe ô tô 4 chỗ (có 1 xe taxi) đang dừng tại quảng trường Trung tâm hành chính huyện Giồng Trôm (thuộc khu phố 1, thị trấn Giồng Trôm). Trực ban Công an thị trấn Giồng Trôm lập tức liên hệ với Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Giồng Trôm để thông báo sự việc và phối hợp tuần tra, kiểm soát.

Các đối tượng cùng hung khí.

Đến 20h25’, cùng ngày, khi Tổ tuần tra Công an huyện Giồng Trôm đến khu vực ấp Đồng Nhơn (xã Lương Quới) phát hiện một xe taxi có đặc điểm như người dân trình báo đang di chuyển theo hướng từ huyện Giồng Trôm đi TP Bến Tre.

Tổ công tác tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra, phát hiện trên xe có tài xế và 4 đối tượng cùng hung khí, gồm: 4 mã tấu, 5 dao tự chế, 1 kiếm nhật, 1 dao bấm.

Hung khí các đối tượng mang theo trên xe.

Tổ công tác tiến hành mời các đối tượng về trụ sở Công an xã Lương Quới làm việc. Các đối tượng khai gồm: Trần Nhật Hào (SN 2000, ngụ xã Bình Hòa, huyện Giồng Trôm), Nguyễn Huỳnh Đông Phương (SN 1993), Huỳnh Minh Nhật (SN 1999), Nguyễn Triệu Huy (SN 2001) và tài xế điều khiển taxi Nguyễn Văn Tý (SN 1996, cùng ngụ huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre).

Bước đầu các đối tượng khai nhận, do Hào có mâu thuẫn với nhóm đối tượng ở thị trấn Giồng Trôm nên đã liên hệ với các đối tượng còn lại đi từ TP Bến Tre mang theo hung khí xuống để cùng giải quyết mâu thuẫn giúp Hào.

Qua test nhanh, kết quả 3 đối tượng: Phương, Huy, Tý dương tính với chất ma túy.


Trần Lĩnh
.
.
.