Nhóm đối tượng bán ma túy trong quán karaoke lãnh án

Thứ Tư, 05/06/2019, 21:41
Sau 2 ngày xét xử, chiều 5-6, TAND tỉnh Bến Tre đã tuyên án sơ thẩm 14 bị cáo trong vụ án “Tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy” và “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy” xảy ra tại quán karaoke Anh Hiếu (phường 6, TP Bến Tre).

Theo cáo trạng, từ cuối tháng 7-2018 đến ngày 20-10-2018, Nguyễn Thành Tâm (SN 1985, thường trú xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc) quản lý quán karaoke Anh Hiếu, biết khách đến hát ở quán có sử dụng chất ma túy. 

Tuy vậy, nhưng Tâm để mặc cho Nguyễn Vũ Văn Kiệt (SN 1994, xã Định Thủy, huyện Mỏ Cày Nam) và Đặng Trường Giang (SN 1993, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) là nhân viên của quán, nhiều lần bán ma túy cho khách và các nhân viên của quán là Phạm Minh Triều, Nguyễn Thành An, Lê Hữu Vinh, Võ Thành Lộc, Nguyễn Thị Kim Tuyến, Huỳnh Phúc Thịnh, Hồ Văn Hiệp và Nguyễn Chí Thanh. 
Các bị cáo tại tòa.

Sau đó, các nhân viên của quán bán tiếp tục lại cho khách. Qua khám xét trên người và trong tủ đựng đồ của Lê Thị Tú Quỳnh, Bùi Lâm Minh Hiếu và Đinh Hùng Phạm phát hiện nhiều ma túy.

Kết thúc phiên xét xử, HĐXX tuyên bị cáo Kiệt - đối tượng cầm đầu đường dây mức án 15 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Bị cáo Tâm lãnh án 10 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Chứa chấp trái phép việc sử dụng ma túy”. Các bị cáo Kiệt, Giang, Vinh, Hiệp, Triều, Tuyến, Lộc, An, Thanh, Thịnh cùng tội “Mua bán trái phép chất ma túy” với các mức án từ 1 năm tù treo đến 9 năm tù giam tùy vào mức độ phạm tội.

Công an tỉnh Bến Tre bắt quả tang các đối tượng sử dụng ma túy trong Karaoke Anh Hiếu.

Như CAND Online đã thông tin vào rạng sáng 21-10-2018, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bến Tre phối hợp với các ngành chức năng bất ngờ kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh Nhà hàng - Karaoke Anh Hiếu. Kiểm tra tại 7 phòng karaoke đang hoạt động, lượng chức năng đã bắt quả tang 2 khách đang sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy, nhiều khách khác có biểu hiện vừa sử dụng ma túy. Tiến hành kiểm tra nhanh tại chỗ, phát hiện 44 người dương tính với ma túy, lực lượng chức năng đã đưa số người trên gồm cả nam và nữ về trụ sở để làm rõ.


Trần Lĩnh - Tiểu Bảo
.
.
.