Nhóm cướp chuyên sử dụng xe phân khối lớn giật túi xách liên tỉnh lãnh án

Thứ Tư, 20/01/2016, 17:25
Đều sống ở tỉnh Quảng Ngãi, nhưng Sum và Hà đã dùng xe phân khối lớn chạy dọc các tỉnh miền Trung đặc biệt là Đà Nẵng để thực hàng loạt vụ trấn, cướp, gây kinh hoàng cho người đi đường.

Ngày 20- 1- 2016, Tòa án nhân dân (TAND) TP Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lưu Văn Sum (26 tuổi, trú xã Hành Thuận, huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) về tội “Cướp giật tài sản”. Trước đó, bị cáo Sum đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tuyên phạt 8 năm tù giam cũng với tội danh “Cướp giật tài sản”.

Theo cáo trạng, trong tháng 4- 2015, Lưu Văn Sum cùng đối tượng Nguyễn Văn Hà (23 tuổi, trú xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) sử dụng xe máy phân khối lớn thực hiện nhiều vụ cướp giật người đi đường trên địa bàn Đà Nẵng.

Bị cáo Sum tại phiên tòa

Cụ thể, vào 12h trưa ngày 3- 4- 2015, Sum, Hà đang điều khiển xe phân khối lớn “lượn lờ” gần số nhà 50 đường Nguyễn Thái Học (phường Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng) phát hiện chị N.T.L. (45 tuổi, trú phường An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng) đi xe mô tô chở bà Tr.T.M. (54 tuổi, quốc tịch Mỹ) có đeo trên vai một chiếc túi xách. Hà lái xe áp sát để Sum giật chiếc túi xách này. Tổng cộng số tài sản của nạn nhân bị mất hơn 110 triệu đồng gồm dây chuyền, điện thoại iPhone, tiền mặt, hột xoàn...

Tiếp đó, ngày 24- 4- 2015, Hà chở Sum đến trước số nhà 705 Tôn Đức Thắng (quận Liên Chiểu) thì phát hiện chị P.T.T. (24 tuổi, trú xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam), điều khiển xe máy chở chị N.T.K.H. (31 tuổi, trú phường Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu) đeo túi xách nên ra tay giật với tổng số tài sản  cướp được 12 triệu đồng. Sau 30 phút giật túi xách của chị N.T.K.H., cả hai tiếp tục giật túi xách của hai chị P.T.H. và N.H.N.T. trên đường Trần Cao Vân gồm điện thoại, giấy tờ tùy thân, rồi bỏ trốn vào Quảng Ngãi.

Trong quá trình điều tra, Sum cùng đồng bọn còn khai thực nhiều vụ cướp giật tài sản khác trên đường phố Đà Nẵng. Tước khi đưa ra Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng xét xử, Sum và Hà cũng đã thực hiện hơn 20 vụ cướp giật táo tợn trên đường phố tại tỉnh Quảng Ngãi.

Theo hồ sơ điều tra của Cơ quan CSĐT Công an TP Quảng Ngãi, từ tháng 8- 2014 đến tháng 5-2015, đơn vị đã nhận được trên 20 đơn trình báo sự việc bị cướp giật trên các tuyến đường của TP Quảng Ngãi. Tổng giá trị tài sản bị cướp giật đến hàng trăm triệu đồng. Bọn chúng là các tên chuyên chạy xe phân khối lớn, chuyên phần nhằm vào phụ nữ đi xe máy đắt tiền có mang theo túi xách, đeo dây chuyền vàng.…

Đến ngày 11- 5- 2015, lực lượng CSĐT Công an TP Quảng Ngãi đã làm rõ băng nhóm cướp giật táo tợn trên do các đối tượng: Lưu Văn Sum; Phạm Anh Tin (23 tuổi, trú tại xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) cầm đầu. Đồng bọn chúng có một đối tượng tên Hà ở huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Từ tháng 8-2014 đến thời điểm bị bắt, bọn chúng đã thực hiện 20 vụ cướp giật ở TP Quảng Ngãi; trong đó, vụ cướp lớn nhất tài sản có giá trị gần 50 triệu đồng…

Để thực hiện trót lọt các phi vụ “ăn bay”, chúng bàn nhau “đích ngắm” là những phụ nữ giàu có, đi xe máy đắt tiền mang theo túi xách; Chúng sử dụng 3 xe gắn máy khác nhau để thực hiện các vụ cướp giật, sau đó đảo biển số giữa các xe và dùng băng keo dán số “6” thành số “8”. Do đó, việc nạn nhân bị cướp nhận diện biển số xe rất khó khăn. Toàn bộ số tiền và tài sản do cướp giật được, chúng chia nhau tiêu xài và đánh bạc…

Xét thấy hành vi của “cầm đầu” Lưu Văn Sum và đồng bọn rất liều lĩnh, manh động và gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội, Hội đồng xét xử TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Lưu Văn Sum 5 năm tù giam, cộng với mức án do Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tuyên trước đó; tổng cộng Lưu Văn Sum lãnh 13 năm tù giam. Riêng đối tượng Hà hiện đã bỏ trốn và có lệnh truy nã đặc biệt trên toàn quốc.

Hoài Thu
.
.
.