Triệt phá băng nhóm cướp giật táo tợn thường nhằm vào phụ nữ

Thứ Bảy, 16/05/2015, 07:41
Sau một thời gian xác lập chuyên án đấu tranh, c\Cơ quan CSĐT Công an TP Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) vừa triệt phá băng nhóm tội phạm thực hiện hơn 20 vụ cướp giật táo tợn trên đường phố, góp phần đảm bảo ANTT địa bàn…  

Nạn nhân Nguyễn Thị Kiều Hạnh (44 tuổi, trú tại xã Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngãi) kể, vào khoảng 8h30 ngày 6/5, chị điều khiển xe máy chở bà Lê Thị Hường (SN 1959, trú ở phường Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi) đi thu tiền nợ về. Khi đến đường Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi thì bất ngờ bị 2 đối tượng đi xe máy ép sát, giật túi xách trên tay của bà Hường, lấy tiền và tài sản trị giá 47 triệu đồng, rồi tăng ga tẩu thoát.

Một nạn nhân khác, Phạm Thị Xuân Diệu (36 tuổi, trú tại phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi) cũng cho hay, vào trưa 2/11/2014, chị điều khiển xe máy dừng đèn đỏ tại ngã tư Hùng Vương-Phan Bội Châu, TP Quảng Ngãi, cũng bị 2 thanh niên đi trên xe máy giật sợi dây chuyền vàng 5 chỉ chị đeo ở cổ, rồi phóng xe bỏ chạy. Lúc đó, chị la lên, nhưng do đường vắng nên không có ai nghe thấy, hỗ trợ bắt cướp. Chị phóng xe máy đuổi theo tới đường Quang Trung thì không thấy bọn cướp đâu nữa…

Chị Nguyễn Tường Dung (35 tuổi, trú tại phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi) cho biết thêm, trước thời điểm xảy ra vụ cướp tài sản của chị Diệu ít ngày, khoảng 8h sáng, chị  điều khiển xe máy đi trên tuyến đường Hai Bà Trưng, TP Quảng Ngãi, cũng bị 2 đối tượng đi xe máy lao từ phía sau tới, giật túi xách bên trong có 20 triệu đồng, 1 điện thoại di động.

Cơ quan CSĐT Công an TP Quảng Ngãi cho biết, từ tháng 8/2014 đến nay, đơn vị đã nhận được trên 20 đơn trình báo sự việc bị cướp giật trên các tuyến đường của TP Quảng Ngãi. Tổng giá trị tài sản bị cướp giật đến hàng trăm triệu đồng. Bọn cướp giật rất manh động, đa phần nhằm vào phụ nữ đi xe máy đắt tiền có mang theo túi xách, đeo dây chuyền vàng hớ hênh…

Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an TP Quảng Ngãi báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi xác lập chuyên án đấu tranh. Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng cơ quan CSĐT cho biết: Để đấu tranh chuyên án nhanh, hiệu quả, Công an TP Đà Nẵng đã thành lập tổ Cảnh sát đặc biệt, mở rộng các biện pháp điều tra hình sự. Trong đó, công tác trinh sát được triển khai khép kín, chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ngãi, bám sát địa bàn truy lùng bọn cướp.

Đến ngày 11/5, lực lượng CSĐT Công an TP Quảng Ngãi đã làm rõ băng nhóm cướp giật táo tợn trên do các đối tượng: Lưu Văn Sum (25 tuổi, trú tại xã Hành Thuận, huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi); Phạm Anh Tin (23 tuổi, trú tại xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) cầm đầu. Đồng bọn chúng có một đối tượng tên Hà ở huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.

Từ tháng 8/2014 đến thời điểm bị bắt, bọn chúng đã thực hiện hàng loạt vụ cướp giật ở TP Quảng Ngãi; trong đó, vụ cướp lớn nhất tài sản có giá trị gần 50 triệu đồng… Để thực hiện trót lọt các phi vụ “ăn bay”, chúng bàn nhau “đích ngắm” là những phụ nữ giàu có, đi xe máy đắt tiền mang theo túi xách; hoặc đeo dầy chuyền hớ hênh. Chúng sử dụng 3 xe gắn máy khác nhau để thực hiện các vụ cướp giật, sau đó đảo biển số giữa các xe và dùng băng keo dán số “6” thành số “8”. Do đó, việc nạn nhân bị cướp nhận diện biển số xe rất khó khăn. Toàn bộ số tiền và tài sản do cướp giật được, chúng chia nhau tiêu xài và đánh bạc…

Hiện đối tượng Hà trong nhóm cướp giật đã bỏ trốn, cơ quan CSĐT Công an TP Quảng Ngãi đang tiếp tục phối hợp lực lượng Công an trên toàn quốc truy bắt đối tượng này. Với tinh thần cương quyết đấu tranh tội phạm, CSĐT Công an TP Quảng Ngãi đã triệt phá băng cướp giật nguy hiểm do Lưu Văn Sum và Phạm Anh Tin cầm đầu, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn, được nhân dân TP Quảng Ngãi đồng tình khen ngợi.

Sáng 15/5, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tuyên dương và thưởng nóng 5 triệu đồng cho CBCS Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Quảng Ngãi về thành tích xuất sắc triệt phá băng nhóm cướp giật táo tợn trên. Lãnh đạo Công an TP Quảng Ngãi cũng động viên tinh thần tấn công trấn áp tội phạm của các CBCS và thưởng nóng cho đơn vị phá án 2 triệu đồng. CSĐT Công an TP Quảng Ngãi thông báo ai là bị hại trong các vụ cướp giật nên đến trình báo sự việc để giải quyết theo pháp luật. 
N.Thùy
.
.
.