Nhóm 4 bị cáo chuyên cướp giật tiếp tục lãnh án

Thứ Ba, 11/06/2019, 18:08
Không nghề nghiệp, 4 thanh niên ngụ Vĩnh Long, Bạc Liêu và Cà Mau thuê phòng tại thị xã Bình Minh và gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản.

Ngày 11-6, TAND huyện Long Hồ (Vĩnh Long) tuyên phạt bị cáo Lê Văn Dớ (Sn 1993, ngụ tỉnh Vĩnh Long) 3 năm 6 tháng tù; Nguyễn Vũ Bảo (Sn 1997), 3 năm 3 tháng tù; Trần Mạnh Tường (Sn 1996) cùng ngụ Cà Mau và Nguyễn Văn Lít (Sn 1999, ngụ Bạc Liêu) cùng 3 năm tù về tội Cướp tài sản.

Nhóm 4 bị cáo tại phiên toà. 

Theo cáo trạng, 4 bị cáo không có nghề nghiệp và thuê phòng trọ ở thị xã Bình Minh. Chiều 12-9-2018, Lít điều khiển xe máy chở Tường, Dớ chở Bảo chạy trên quốc lộ 1 tìm nạn nhân cướp tài sản. Các bị cáo thừa nhận, quá trình gây án có sự phân công cho nhau. Xe do Dớ điều khiển chở Bảo giữ khoảng cách khoảng 200 m với xe của Lít chở Tường. Nếu Dớ cướp được tài sản thì Lít phải cản địa cho đồng bọn tẩu thoát hoặc ngược lại.

Trên đường lưu thông đến địa phận huyện Long Hồ, Dớ ép sát xe của chị Nguyễn Thị Phương Linh (34 tuổi), cướp điện thoại cảm ứng trị giá 5 triệu đồng mang đi bán chia nhau tiêu xài.

Quá trình điều tra, nhóm 4 bị cáo còn gây ra nhiều vụ cướp khác trên địa bàn Long Hồ, Tam Bình và thị xã Bình Minh. 

Trước đó, TAND huyện Tam Bình đã đưa 4 bị cáo ra xét xử cùng về tội danh trên. Tổng hợp hình phạt TAND huyện Tam Bình và Long Hồ đã tuyên, bị cáo Dớ chấp hành 7 năm 6 tháng tù; Lít và Tường, mỗi bị cáo 6 năm 6 tháng tù và Bảo 6 năm 3 tháng tù.

Văn Vĩnh
.
.
.