Thiếu phụ liên tục lãnh án vì trộm cướp

Thứ Năm, 31/10/2019, 19:18
Dù mới 25 tuổi, Hân có 3 tiền án và tiếp tục bị truy tố vì gây án trộm cướp tài sản.

Ngày 31-10, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Hân (SN 1994, ngụ phường An Lạc, quận Ninh Kiều) 5 năm 6 tháng về tội trộm cắp và cướp giật tài sản.

Theo cáo trạng, ngày 28-3, Hân trộm điện thoại của một người phụ nữ khi đến hội chợ tại công viên Lưu Hữu Phước. 

Bị cáo tại phiên tòa.

Một tháng sau (ngày 27-4), Hân chạy xe máy đi thăm người thân, sau đó cướp túi xách bên trong có điện thoại của người phụ nữ nước ngoài mang quốc tịch Bỉ. Cơ quan điều tra vào cuộc làm rõ thủ phạm gây án nên khởi tố bị can điều tra. Trong thời gian được tại ngoại, ngày 10-7, Hân tiếp tục gây án trộm cắp tài sản.

HĐXX nhận định bị cáo liên tục phạm tội thể hiện ý thức xem thường pháp luật và có tình tiết tăng nặng là tái phạm. Bị cáo có 3 tiền án về tội trộm tài sản, trong thời gian tại ngoại tiếp tục gây án. Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ như, bị cáo thành khẩn khai báo, gia đình khó khăn và đang nuôi con nhỏ nên tòa tuyên phạt mức án nêu trên.

Như Anh
.
.
.