Chơi lô đề, rủ nhau cướp xe máy trên đường Hồ Chí Minh

Thứ Ba, 03/11/2020, 10:10
Ngày 2/11/2020, Công an huyện Thọ Xuân đã điều tra, làm rõ và bắt giữ 5 đối tượng cướp xe máy trên tuyến đường Hồ Chí Minh với thủ đoạn hết sức manh động...

5 đối tượng bị bắt giữ gồm: Quách Văn Anh, SN 1998; Bùi Văn Chính, SN 2003; Quách Văn Tuyên, SN 1998; Bùi Văn Hiếu, SN 2002 và Hoàng Xuân Đạt, SN 2000 đều ở xã Thượng Ninh, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, Công an huyện Thọ Xuân nhận được tin báo của anh P.V.B. ở xã Thúy Sơn, huyện Ngọc Lặc về việc: Khoảng 2 giờ sáng ngày 22/10, khi đang điều khiển xe máy BKS: 36K5 - 278.55 trên tuyến đường Hồ Chí Minh hướng đi từ Thọ Xuân lên Ngọc Lặc thuộc địa phận xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân anh B. bị nhóm thanh niên lạ mặt đi trên 4 xe máy chặn đường, dùng gậy đánh và cướp chiếc xe máy của anh.

Các đối tượng: Anh, Chính, Tuyên, Hiếu, Đạt.
 Tang vật thu được.

Ngay sau khi nhận được tin báo của anh B., lãnh đạo Công an huyện Thọ Xuân đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự lập án đấu tranh và điều tra, làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau một thời gian ngắn tập trung điều tra, truy xét ngày 2/11, Công an huyện Thọ Xuân đã xác minh, làm rõ và bắt khẩn cấp 5 đối tượng nói trên là thủ phạm đã gây ra vụ án cướp xe máy của anh B. vào đêm 22/10.

Tại cơ quan Công an, 5 đối tượng trên khai nhận: Do nghiện cờ bạc, lô đề và nợ nần khá nhiều nên đêm 22/10, 5 đôi tượng nói trên đã rủ nhau đi lên đường Hồ Chí Minh để chặn đường cướp tài sản. Sau khi cướp xe máy anh B, các đối tượng trên đã mang ra tỉnh Bắc Ninh tiêu thụ. Hiện nay, Công an huyện Thọ Xuân đã thu hồi được chiếc xe máy nói trên để trao trả cho bị hại.

Ghi nhận tinh thần quyết liệt đấu tranh trấn áp tội phạm, sáng ngày 3/11, lãnh đạo UBND huyện Thọ Xuân đã thưởng cho Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện số tiền là 10 triệu đồng. Đây là niềm động viên khích lệ để CBCS Công an huyện Thọ Xuân tiếp tục lập nhiều thành tích xuất sắc.

Thái Thanh
.
.
.