Nghi can cướp tiệm vàng tại Đắk Lắk đã từng gây án tại Cần Thơ

Thứ Sáu, 07/09/2018, 17:30
Qua quá trình đấu tranh tại cơ quan điều tra, Thành khai nhận trước đó đã từng gây ra một vụ cướp tiệm vàng tương tự tại quận Cái Răng, TP Cần Thơ.


Liên quan đến vụ án Công an thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk bắt giữ khẩn cấp đối tượng Lê Văn Thành (23 tuổi, trú tại ấp Quảng Lộc, xã Quảng Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) để điều tra, làm rõ về hành vi “Cướp tài sản”, chiều 7-9, Trung tá Trần Quang Vinh, Trưởng Công an thị xã Buôn Hồ cho biết, qua quá trình đấu tranh, đối tượng Thành khai nhận trước đó đã từng gây ra một vụ cướp tiệm vàng tương tự tại quận Cái Răng, TP Cần Thơ.

Theo lời khai của Thành, vào ngày 1-9, Thành đi đến một tiệm vàng tại quận Cái Răng, TP Cần Thơ vờ hỏi mua vàng rồi cướp 1 sợi dây chuyền vàng (khoảng 1 cây) bỏ chạy. 

Số vàng cướp được Thành mang bán lại được 31 triệu đồng tiêu xài cá nhân. Sau khi tiêu gần hết số tiền này, ngày 4-9, Thành bắt xe khách lên TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk ngủ lại qua đêm. Đến trưa 6-9, Thành đón xe buýt xuống thị xã Buôn Hồ tìm sơ hở của người dân để tiếp tục trộm cắp tài sản.

Sau khi vào một quán nước ven đường quan sát, Thành phát hiện tiệm vàng Kim Thoa (số 459 đường Hùng Vương, thị xã Buôn Hồ) chỉ có một mình anh Nguyễn Đình Lợi (49 tuổi, chủ tiệm vàng) trông coi. 

Lúc này, Thành liền đi vào tiệm vàng vờ hỏi mua thì được anh Lợi đưa cho xem một sợi dây vàng (trị giá khoảng 36 triệu đồng). Sau khi cầm sợi dây, Thành quan sát xung quanh không có ai nên đã cầm sợi bỏ chạy trốn vào một rẫy cà phê tại thị xã Buôn Hồ.

Đối tượng Thành.

Sau gần một đêm trốn chui trốn lủi dưới trời mưa, cùng với sự truy bắt gắt gao của Công an thị xã Buôn Hồ, đến khoảng 3h rạng sáng 7-9, Thành lẻn ra đường để bắt xe về lại TP Buôn Ma Thuột thì bị lực lượng trinh sát phục sẵn bắt giữ.

Văn Thành
.
.
.