Nghi án đi nhậu về, nghịch tử đánh cha tử vong

Thứ Tư, 26/02/2020, 14:06
Đấu tranh ban đầu, Th. khai nhận sau khi đi nhậu về, xảy ra mâu thuẫn với ông M. nên đã dùng tay đánh, dùng chân đạp vào nạn nhân…


Ngày 26-2, trao đổi với phóng viên CAND, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết trên địa bàn TP Tam Kỳ vừa xảy ra nghi án con đánh cha tử vong.

Thông tin ban đầu, tối 25-2, Công an tỉnh Quảng Nam tiếp nhận tin báo về việc ông Trương Văn M. (SN 1967, trú trú phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ) bị tử vong nên nhanh chóng cử lực lượng đến nhà ông M. phối hợp với Công an TP Tam Kỳ điều tra.

Qua khám nghiệm bước đầu xác định, nạn nhân có vết thương vùng trán biến dạng mềm nhũn, vùng mắt biến dạng, vùng mặt dập nát, đỉnh thái dương bên phải bị sưng.

Vợ ông M. là bà Nguyễn Thị Đ. khai chồng bị té ngã dẫn đến trọng thương rồi tử vong. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an nghi vấn Trương Tấn Th. (SN 1994), con ông M., đã đánh chết cha mình.

Đấu tranh ban đầu, Th. khai nhận sau khi đi nhậu về, xảy ra mâu thuẫn với ông M. nên đã dùng tay đánh, dùng chân đạp vào nạn nhân. Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.


Ngọc Thi
.
.
.