Nghi án con trai "ngáo đá" gây tội ác

Thứ Hai, 16/11/2020, 21:36
Theo lãnh đạo xã, Giang khi trong tình trạng bất bình thường, nghi sử dụng chất kích thích, đã dùng dao gọt hoa quả đâm mẹ tử vong.

Chiều 16/11, một vụ án mạng xảy ra tại tầng 9 tòa CT8A, khu đô thị Đặng Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội, nạn nhân là một phụ nữ 57 tuổi bị đâm bằng dao đến tử vong.

Lực lượng chức năng khống chế Giang.

Trao đổi với phóng viên tối cùng ngày, Chủ tịch UBND xã Đặng Xá cho biết người sát hại bà T. là Nguyễn Hồng Giang (35 tuổi, con trai của nạn nhân).

Theo lãnh đạo xã, thời điểm xảy ra vụ việc, Giang ở trong trạng thái bất bình thường, nghi sử dụng chất kích thích. Nghi phạm đã dùng dao gọt hoa quả để đâm tử vong mẹ mình.

Sau khi gây án, Giang bị lực lượng Công an sở khống chế, bắt giữ. Nguyên nhân đang được cơ quan chức năng điều tra.

Song Bình
.
.
.