Ngăn chặn vụ hỗn chiến, lộ thêm “kho” dao phóng lợn

Thứ Sáu, 26/06/2020, 17:21
Khi bị lực lượng Cảnh sát 113 phối hợp lực lượng Tổ tuần tra 8394 ngăn chặn, truy bắt, nhóm đối tượng hẹn đánh nhau đã rú ga, bỏ chạy vứt lại hiện trường hung khí "dao phóng lợn" dài 2m…Tiếp tục đấu tranh, truy tìm, lực lượng Công an còn phát hiện một “kho” hung khí tự tạo nguy hiểm số lượng hàng chục chiếc do các đối tượng này tập kết, cất giấu ngay chân cầu Thuận Phước (Đà Nẵng)…

Ngày 26/6, Công an quận Sơn Trà cho biết: Đội Hình sự - Công an quận Sơn Trà vừa đã hoàn tất điều tra, truy tìm và thu giữ hàng chục hung khí tự tạo (dao phóng lợn) nguy hiểm trong vụ việc nhóm gần 20 đối tượng gây rối trật tự công cộng, đánh nhau, bỏ trốn trong đêm 21/6.



Trước đó, vào khoảng 20h ngày 21/6/2020, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy mang theo hung khí  chạy từ hướng phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà sang quận Hải Châu qua cầu Thuận Phước…  Công an phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà) đã tổ chức lực lượng phối hợp với Cảnh sát 113, Công an thành phố chốt chặn, đón lõng tại ngã tư Trần Sâm - Ngô Thì Hiệu thuộc địa bàn phường Nại Hiên Đông để truy bắt, ngăn chặn.

Số dao bị thu giữ.

 Quá trình phối hợp, ngăn chặn và truy bắt các lực lượng đã kịp thời bắt giữ Nguyễn Ngọc Cường (SN 2003), trú 184/11 Điện Biên Phủ, phường Chính Gián, quận Thanh Khê điều khiển xe máy mang BKS 43F1-201… cùng tang vật là một cây dao phóng lợn có cán dài khoảng 2m và một thanh kim loại màu trắng dài hơn 2m. 

Tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc, Công an phường Nại Hiên Đông đang truy bắt các đối tượng trong nhóm thanh niên này. Đồng thời, tiến hành truy tìm và thu giữ được hung khí tự tạo gồm 18 cây dao phóng lợn có cán dài hơn 2m mà nhóm đối tượng này cất giấu tại một khu đất trống trên đường Trần Sâm (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng). 

Hoài Thu
.
.
.