Ném ma túy vào vườn chuối nhưng vẫn không thoát thân

Chủ Nhật, 07/01/2018, 15:04
Bị phát hiện vận chuyển, tàng trữ ma túy, 2 đối tượng Tuấn và Dũng liền ném 2 túi nilon đựng ma túy vào một vườn chuối của người dân. Nhưng ngay lúc đó, các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế, bắt giữ.

Ngày 7-1, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (thị trấn biên giới Lao Bảo, huyện miền núi Hướng Hóa, Quảng Trị) cho biết, lực lượng của đơn vị phối hợp với Phòng phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, đã bắt quả tang đối tượng Lê Văn Dũng (26 tuổi, trú khóm 5, thị trấn Khe Sanh, Hướng Hoá) và Hoàng Anh Tuấn (23 tuổi, trú xã Gio Việt, huyện Gio Linh, Quảng Trị) về hành vi vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy. 

Hai đối tượng Tuấn và Dũng cùng tang vật vụ án. 
Tại khu vực bến đò sông Sê Pôn, thuộc địa phận thôn Nại Cửu, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa, 2 đối tượng trên bị phát hiện vận chuyển, tàng trữ chất ma túy, liền ném 2 túi nilon chứa 300 viên ma túy tổng hợp vào vườn chuối của một người dân ở gần đó để chạy thoát thân. Nhưng ngay lúc đó, các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế, bắt giữ.

Qua đấu tranh khai thác, Dũng và Tuấn khai nhận đã sang Lào mua số viên ma tuý trên với giá 10,5 triệu đồng đưa về Việt Nam để sử dụng và bán kiếm lời. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thanh Bình
.
.
.