Mua ma túy qua mạng xã hội đem về quê tiêu thụ

Thứ Tư, 03/01/2018, 16:40
Tuấn thỏa thuận trên mạng xã hội mua số ma túy với tổng số tiền trị giá 130 triệu đồng (80 triệu đồng 3 gói “Ke”, 50 triệu đồng 295 viên nén), định đem về Thanh Hóa tiêu thụ thì bị Cảnh sát cơ động "tóm".


Khoảng 4h ngày 3-1-2018, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội Nghi lễ, Trung đoàn Cảnh sát cơ động - Công an TP Hà Nội, do Trung úy Trần Văn Khoa, tổ trưởng, cùng 3 tổ viên là Thiếu úy Vũ Tuấn Minh, chiến sĩ Bùi Thế Bằng và chiến sĩ Vương Xuân Cảnh, làm nhiệm vụ trên địa bàn phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. Khi đi qua khu vực cửa C8 Bến xe nước ngầm thì phát hiện một thanh niên đứng trước cửa bến xe, có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính, phát hiện trong túi xách màu đen đối tượng đeo trên vai, kiểm tra bên trong có 3 túi nilon đựng tinh thể màu trắng, nghi là Ketamine (dân chơi gọi là “Ke”) và 295 viên nén (1 gói màu trắng và 2 gói màu xanh), nghi là ma túy tổng hợp.

Kiểm tra giấy chứng minh nhân dân, đối tượng tên là Phạm Văn Tuấn, 18 tuổi, đăng ký nhân khẩu tại Hà Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa (đã có 1 tiền án).

Khai thác tại chỗ, Tuấn khai, số “hàng” đựng trong túi xách chính là ma túy “Ke” và ma túy tổng hợp.

Trước đó, lúc 21h ngày 2-1, Tuấn có thỏa thuận trên mạng xã hội để mua ma túy với một đối tượng không quen biết người ở TP Hải Phòng. Khi thống nhất được giá cả, số lượng và chủng loại ma túy, Tuấn đã ra TP Hà Nội, mua số ma túy nêu trên với tổng số tiền trị giá 130 triệu đồng (80 triệu đồng 3 gói “Ke”, 50 triệu đồng 295 viên nén), giao hàng tại khu vực Ngã Tư Sở. Nhận hàng xong, Tuấn ra bến xe nước ngầm định đem về Thanh Hóa tiêu thụ thì đụng Cảnh sát cơ động

Đối tượng và tang vật được giao cho Công an phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội xử lý theo qui định của pháp luật.

Đào Minh Khoa
.
.
.