Nam thanh niên bị chém tử vong do trùng tên

Thứ Ba, 05/07/2016, 21:19
Anh Giang và một số bạn đang hát trong quán karaoke, thấy có người gọi tên đã đi ra liền bị một số đối tượng cầm dao chém tử vong.

Ngày 5-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá đã triệu tập một số đối tượng có liên quan đến vụ sát hại một nam thanh niên tại địa bàn xã Thiệu Khánh, TP Thanh Hoá.

Vụ án xảy ra vào đêm 4-7, tại quán karaoke ở thôn 6, xã Thiệu Khánh, nạn nhân là anh Phạm Đình Giang, 29 tuổi bị tử vong, 2 người khác bị thương. Nguyên nhân được xác định là anh Nguyễn Hữu Giang (trùng tên với nạn nhân) có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên nên nhóm này tìm để trả thù.

Thời điểm trên, anh Phạm Đình Giang và một số bạn đang hát trong quán, thấy có người gọi tên đã đi ra liền bị một số đối tượng cầm dao chém tử vong. 2 người bạn anh Giang nghe tiếng ồn ào chạy ra xem cũng bị chém. 

Công an Thanh Hoá đã khám nghiệm, điều tra, bước đầu làm rõ được nhóm đối tượng có mâu thuẫn với anh Nguyễn Hữu Giang.

P.A.
.
.
.